Công viên, rạp xiếc đông nghịt người bất chấp nắng nóng

Nhiệt độ ngoài trời có thể khoảng 37 độ C, khá oi bức, nhưng rất đông người dân ngoại thành Hà Nội và tỉnh lân cận vẫn đổ đến các điểm vui chơi giải trí ở thủ đô.
Công viên, rạp xiếc đông nghịt người bất chấp nắng nóng ảnh 1 

Chị Nguyễn Thu Hoài (Ngọc Chi, Đông Anh) chia sẻ, quanh khu vực chị sinh sống không có những điểm vui chơi cho trẻ nhỏ, ở Hà Nội lại có đông bạn bè nên gia đình chị kết hợp cho con đi chơi 1/6 với việc thăm bạn bè.

Công viên, rạp xiếc đông nghịt người bất chấp nắng nóng ảnh 2 

Lượng khách đến quá đông khiến đoạn đường Trần Nhân Tông trước cổng Rạp xiếc Trung ương nhiều lúc bị ùn tắc. Các tuyến đường trong nội thành quanh điểm vui chơi cũng bị quá tải. Đoạn đường Bưởi trước cổng công viên Thủ Lệ, cảnh sát giao thông phải túc trực không cho ôtô đi vào để tránh tắc đường.

Công viên, rạp xiếc đông nghịt người bất chấp nắng nóng ảnh 3 

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, nhiệt độ ở Hà Nội dao động từ 35-37 độ C trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Giữa cái nắng nóng như đổ lửa, dạo chơi ở công viên Thống Nhất vẫn là sự lựa chọn của nhiều gia đình.

Công viên, rạp xiếc đông nghịt người bất chấp nắng nóng ảnh 4 

Dù đã bố trí rất nhiều điểm bán vé trò chơi tại công viên Thống Nhất, người dân vẫn phải chen chúc để mua vé.

Công viên, rạp xiếc đông nghịt người bất chấp nắng nóng ảnh 5 

Nhân viên bán vé luôn tay phục vụ khách.

Công viên, rạp xiếc đông nghịt người bất chấp nắng nóng ảnh 6 

Tất cả các nẻo đường trong công viên Thủ Lệ, bến xe buýt gần vườn thú Hà Nội là điểm cuối của nhiều tuyến ngoại thành giúp người dân di chuyển lên điểm vui chơi, đều chật kín người.

Công viên, rạp xiếc đông nghịt người bất chấp nắng nóng ảnh 7 

Các trò chơi tại công viên Thủ Lệ, công viên Thống Nhất đều quá tải do lượng người đổ về quá lớn.

Công viên, rạp xiếc đông nghịt người bất chấp nắng nóng ảnh 8 

Nhà bóng ở công viên Thống Nhất được xây dựng từ lâu, diện tích nhỏ không đủ để phục vụ cho các em.

Công viên, rạp xiếc đông nghịt người bất chấp nắng nóng ảnh 9 

Các em nhỏ sung sướng vì được chơi và nô đùa thỏa thích.

Công viên, rạp xiếc đông nghịt người bất chấp nắng nóng ảnh 10 

Anh Trần Quang Long đưa cả gia đình từ Sóc Sơn ra công viên Thủ Lệ vui chơi từ sáng sớm, hai vợ chồng anh mệt lả, trong khi hai con anh vẫn hiếu động kéo bố mẹ đi chơi các trò chơi khác.

Công viên, rạp xiếc đông nghịt người bất chấp nắng nóng ảnh 11 

Một em bé ngủ gục trên vai mẹ sau buổi dạo chơi trong công viên Thủ Lệ.

Công viên, rạp xiếc đông nghịt người bất chấp nắng nóng ảnh 12 

Bãi xe quanh công viên Thủ Lệ không còn chỗ trống, nhiều hộ dân sống xung quanh cũng tranh thủ dịp này mở thêm dịch vụ trông xe. Giá trông xe và vé vào cửa ở các khu vui chơi dao động ở mức 2.000-8.000 đồng.

Theo Mai Uyên (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm