Con đường lát đá đầu tiên ở Sài Gòn

(PLO)- Một đoạn đường Lê Thánh Tôn (đoạn trước UBND TP.HCM) là con đường đầu tiên tại TP.HCM được lát đá. Trong thời gian tới, đường Lê Thánh Tôn và đường Nguyễn Huệ sẽ trở thành quảng trường thành phố và phố đi bộ.

 Đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ Đồng Khởi đến Pasteur) là đường đầu tiên được lát đá. Đây là một phần của hạng mục thuộc dự án cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Huệ.

 Đường được hoàn thành vào ngày 3-1 và các phương tiện đã được phép lưu thông qua đây.

 Đơn vị thi công đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ Đồng Khởi đến Pasteur) đã lát đá có chiều dài 220m, chiều rộng 14m, tổng diện tích là 3.080 m2.

 Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, những viên đá được lát trên đường có độ dày 8cm, còn trên vỉa hè có độ dày 6cm và có thể sử dụng hàng trăm năm.

 Trong thời gian này trụ sở UBND TP.HCM nằm trên đoạn đường này cũng được tu sửa lại. Dự kiến sẽ hoàn thành xong trước tết Nguyên Đán.

 Các công nhân cũng đang nỗ lực thi công đường Nguyễn Huệ để sớm hoàn tất dự án.

 Người dân và khách du lịch đều có cảm giác thích thú khi đi bộ trên con đường được lát đá này.

Hữu Nhật – Đức Nam

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm