Chùm ảnh đốn hạ cây cổ thụ tại Sài Gòn

(PLO)-Sáng nay (24-11), công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.Hồ Chí Minh lại tiến hành đốn bỏ thêm cây gỗ xà cừ lâu năm trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, Quận 1).

Được biết, sẽ có nhiều cây gỗ xà cừ bị bứng gốc trên đoạn đường Tôn Đức Thắng gần ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh (phường Bến Nghé, Quận 1) để phục vụ cho tuyến đường sắt Metro băng ngang qua khu vực này. Khoảng hai tuần trước, hai cây xà cừ gần đó đã bị chặt bỏ. 

Cây xà cừ lâu năm trên đường Tôn Đức Thắng (Quận 1) bị đốn hạ vào sáng 24-11. Trước đó, ngày 20-10 trên đường Mạc Đĩnh Chi (Quận 1) nhiều cây xanh lâu năm cũng đã bị đốn hạ.

Nhiều lớp gạch vỉa hè bị dỡ bỏ để các công nhân đào bới gốc cây.

Cây xanh lâu năm bị đốn hạ trên đường Mạc Đĩnh Chi (Quận 1). Ảnh chụp vào chiều 20-10-2014. 

Khi được hỏi sẽ phải chặt bỏ thêm bao nhiêu cây xanh nữa, một nhân viên của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.Hồ Chí Minh nói rằng: “Chúng tôi không thể biết trước được. Khi nào có lệnh cho đi chặt thì chúng tôi đi thôi.”

Đến chiều tối 24-11, gốc cây xà cừ trên đường Tôn Đức Thắng vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt trước khi bị kéo đỗ.

Gốc và rễ cây xà cừ rất to, các công nhân vất vả để đào bới và cắt sạch toàn bộ gốc rễ.

Những đoạn rễ lớn, công nhân phải dùng cưa máy cắt rễ cây.  

Các công nhân mất cả buổi sáng để dọn sạch các rễ cây, chuẩn bị cho việc kéo hạ.

PHƯỚC TĨNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm