Cảnh trái ngược ngày đầu áp dụng đeo khẩu trang nơi công cộng

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo kể từ ngày 16-3, tất cả mọi người phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe...

Ghi nhận của PV tại trung tâm TP.HCM, người dân và du khách đa phần tuân thủ việc đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19.

Việc đeo khẩu trang được người Việt thực hiện tốt trong ngày đầu có quy định bắt buộc.

Hai bạn trẻ đeo khẩu trang tham quan đường sách Nguyễn Văn Bình.

Ai ai cũng đeo khẩu trang xuống phố.

Nhân viên bảo vệ đeo khẩu trang phòng dịch.

Em nhỏ đeo khẩu trang ngồi đọc sách trên đường sách Nguyễn Văn Bình.

Một phụ nữ đeo khẩu trang ngồi trước Bưu điện TP.

Nhóm du khách quốc tế đeo khẩu trang khi xuống phố.

Người bán hàng tại Bưu điện TP đeo khẩu trang từ trước khi có quy định bắt buộc.

Một du khách chụp cảnh nhân viên bán hàng đeo khẩu trang trong Bưu điện TP.

Người đạp xích lô cũng đeo khẩu trang phòng dịch.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số du khách thờ ơ với quy định này.

Một du khách Anh cho biết không quan tâm mấy đến việc đeo khẩu trang vì thấy không có ích lắm.

Hai du khách không đeo khẩu trang đang mua sắm ở Bưu điện TP.

Nhiều du khách chia sẻ rằng không biết về quy định đeo khẩu trang bắt buộc, chỉ là thấy nhiều người đeo nên đeo theo cho họ khỏi nhìn mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm