Cận cảnh 'Vostok 2014': tập trận hậu chiến tranh lạnh lớn nhất của Nga

(PLO) - Cuộc tập trận “Vostok 2014” vừa qua của Quân khu Miền Đông nước Nga là cuộc tập có quy mô lớn nhất của cường quốc này kể từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Cuộc tập trận huy động hơn 100.000 quân, 1.500 xe tăng, 120 máy bay, 5000 đơn vị vũ khí khí tài, và hơn 70 tàu hải quân. 

Cận cảnh 'Vostok 2014': tập trận hậu chiến tranh lạnh lớn nhất của Nga ảnh 1
 Một lính nhảy dù được thả từ máy bay trực thăng thực tập bảo vệ khu vực sân bay vùng Viễn Đông.

Cận cảnh 'Vostok 2014': tập trận hậu chiến tranh lạnh lớn nhất của Nga ảnh 2
Máy bay trực thăng đang chuẩn bị tiếp đất trong buổi tập trận.

Cận cảnh 'Vostok 2014': tập trận hậu chiến tranh lạnh lớn nhất của Nga ảnh 3
 Cuộc tập trận mang tên “Vostok-2014” là một trong những cuộc tập trận lớn nhất từ thời Xô-viet. Có khoảng 100.000 binh lính, 1.500 xe tăng, 5.000 trang thiết bị vũ khí và các loại vũ khí hạng nặng cùng với 70 chiến hạm tham gia cuộc diễn tập.

Cận cảnh 'Vostok 2014': tập trận hậu chiến tranh lạnh lớn nhất của Nga ảnh 4
 Hai máy bay tấn công Su-25 đang diễn tập trong cuộc tập trân “Vostok- 2014”

Cận cảnh 'Vostok 2014': tập trận hậu chiến tranh lạnh lớn nhất của Nga ảnh 5
 Các quan sát viên quân sự đến từ 30 quốc gia khác nhau đang theo dõi chặt chẽ các bài tập. Các binh lính từ các quốc gia như Angola. Trung Quốc, Malaysia, Triều Tiên, Peru, Venezulea, Zimbabwe và một số quốc gia khác tham gia vào gia đoạn cuối cuộc tập trận ở Skalisty Cape ở Kamchatka

Cận cảnh 'Vostok 2014': tập trận hậu chiến tranh lạnh lớn nhất của Nga ảnh 6
 Máy bay đột kích trên không Su-25 đang chuẩn bị cất cánh tham gia vào cuộc tập trận diễn ra ở Viễn Đông, Nga

Cận cảnh 'Vostok 2014': tập trận hậu chiến tranh lạnh lớn nhất của Nga ảnh 7
 Các phương tiện cung cấp vũ khí có thể cung cấp 10.000 tấn đạn dược, nhiên liệu, vật tư, lương thực và các trang thiết bị khác ở một khoảng cách rất dài lên đến hàng ngàn kilomet

Cận cảnh 'Vostok 2014': tập trận hậu chiến tranh lạnh lớn nhất của Nga ảnh 8
 Chủ tịch Học viện về các vấn đề địa chính trị, ông Konstantin Sivkov cho biết cuộc tập trận Vostok cho thấy rằng trong những tình huống khẩn cấp nhất Nga vẫn có khả năng sử dụng lực lưỡng quân sự mạnh mẽ và nhanh chóng nhất để đối phó với bất kì sự xâm lượng quân sự từ những thế lực bên ngoài

Cận cảnh 'Vostok 2014': tập trận hậu chiến tranh lạnh lớn nhất của Nga ảnh 9
 Dự kiến cuộc tập trận Vostok này sẽ kéo dài trong 6 ngày, từ ngày 19-25 tháng Chín. Hình ảnh các phi công của siêu máy bay đánh chặn MiG-31.

Cận cảnh 'Vostok 2014': tập trận hậu chiến tranh lạnh lớn nhất của Nga ảnh 10
 Tên lửa đã được chuẩn bị sẵn sàng trên tàu tuần dương Varyag trong buổi tập chống các hoạt động hạ cánh của máy bay địch

Cận cảnh 'Vostok 2014': tập trận hậu chiến tranh lạnh lớn nhất của Nga ảnh 11
 Các thiết bị hiện đại nhất được sử dụng trong bài tập trên tàu viễn dương Varyag

Cận cảnh 'Vostok 2014': tập trận hậu chiến tranh lạnh lớn nhất của Nga ảnh 12
 Máy bay yểm trợ Grach đang hạ cánh trên đường cao tốc M-60 ở Primorye trong cuộc diễn tập. Trước đó, ba máy bay Su-25 đã hạ cánh cách đó vài trăm mét sau đó lại cất cánh để tiếp tục cuộc diễn tập

Cận cảnh 'Vostok 2014': tập trận hậu chiến tranh lạnh lớn nhất của Nga ảnh 13
 Một nhân viên quân sự đang chuẩn bị vũ khí chiến đấu cho máy bay yểm trợ Su-25 “Grach” để chuẩn bị cất cánh ở khu vực đường cao tốc M-60 trong lãnh thổ hàng hải của Nga

Cận cảnh 'Vostok 2014': tập trận hậu chiến tranh lạnh lớn nhất của Nga ảnh 14
 Lính dù Nga đang đụng độ với quân địch trong một cuộc tập trận giả ở cuộc diễn tập Vostok-2014

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm