Cận cảnh hiện vật các nước tặng VN trong thời chiến lần đầu được công bố

(PLO)- Khẩu súng của đồng chí Phidel Castro, những bức tranh cổ động thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế của Việt Nam...đó là những hiện vật lần đầu được công bố tại trưng bày chuyên đề “Nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước 1954- 1975.

Trưng bày chuyên đề vừa khai mạc vào ngày 24-4 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Triển lãm gồm có 150 hình ảnh, tàu liệu hiện vật quý. Trong ảnh là tác phẩm điêu khắc bằng vỏ máy bay của họa sĩ Lê Bá Đảng.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Hai người bạn đã từng trải qua cuộc chiến, những người ý thức rõ nhất vai trò của tình đoàn kết quốc tế đối với cuộc chiến của nhân dân ta.

Triển lãm gồm nhiều hình ảnh, hiện vật được Bảo tàng Lịch sử quốc gia lưu giữ.

Một số mô hình được các nước bạn tặng

Trong đó có những mảnh vải có in dòng các khẩu hiệu phản chiến ở Việt Nam.

Một số mẫu tranh cổ động được các nước phát hành biểu thị tinh thần ủng hộ cuộc chiến chính nghĩa của ta

Hình ảnh làng quê thanh bình trên mảnh vỡ máy bay B52

Tác phẩm đầu trâu nhưng được tạo hình mặt ngựa

Khẩu súng tiểu liên được đồng chí Phidel Castro tặng, đây là chiến lợi phẩm Cu Ba thu được trong trận đánh ở bãi biển Ghi – rông năm 1963

Bạn bè quốc tế đặc biệt ấn tượng với những tác phẩm trên vỏ máy bay B52

Một số hiện vật có chữ ký ủng hộ Việt Nam, dễ nhận thấy hai màu đặc trưng đỏ xanh của lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam

Bộ đồ ăn bằng bạc của nhân dân Mông Cổ và chậu bạc nhân dân thủ đô Răng – Gun, Mianma tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin ảnh: Viết Thịnh

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm