Cận cảnh 'hàng khủng' trên tàu sân bay Mỹ ở Đà Nẵng

Phần boong chính của tàu USS Carl Vinson hoạt động như một sân bay, gồm đường băng để cất và hạ cánh.

Con tàu này có chiều dài hơn ba sân bóng bầu dục và chiều rộng gần bằng một sân bóng.

Tàu Carl Vinson mang theo 74 máy bay chiến đấu, giám sát và vận tải, gồm F18C, F18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, E-2 Hawkeye, Sikorsky MH-60S Seahawk và Grumman C-2 Greyhound.

Tàu sân bay lớp Nimitz có thể mang theo tối đa 90 máy bay.

Tàu sân bay USS Carl Vinson, dẫn đầu đoàn tàu của hải quân Mỹ thăm Việt Nam, chiều 5-3 đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Cận cảnh 'hàng khủng' trên tàu sân bay Mỹ ở Đà Nẵng ảnh 8USS Carl Vinson là một trong 10 siêu tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz của hải quân Mỹ.

Vũ khí tự vệ của tàu gồm hai hệ thống phòng không và chống tên lửa, hai hệ thống tên lửa đất đối không và ba hệ thống phòng thủ tên lửa diệt hạm.

USS Carl Vinson là niềm tự hào của hải quân Mỹ. Đây là tàu sân bay lớp Nimitz, được hạ thủy vào năm 1980.

USS Carl Vinson đang neo đậu ở Vịnh Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm