'Biển người' chen chân ở đường hoa Nguyễn Huệ 2020

Sau nghi thức khai mạc, hàng ngàn người dân được phép vào đường hoa tham quan. Dòng người nối dài, nhích từng chút một.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trung ương, TP.HCM tham quan đường hoa.

Các tiểu cảnh đông nghẹt người tham quan, chụp ảnh.

Người dân diện áo dài du xuân ở đường hoa.

Những chú chuột gánh bánh tét, bánh chưng ở đường hoa.

Với chủ đề TP.HCM - Vững tin tiến bước, đường hoa Nguyễn Huệ xuân Canh Tý 2020 được thiết kế thành ba phân đoạn chính, trải dài suốt 700 m phố đi bộ, bắt đầu từ đài phun nước nghệ thuật đến giao lộ Tôn Đức Thắng.

Người dân tham quan và chụp ảnh bên tiểu cảnh Bức tranh mùa xuân được lấy ý tưởng từ hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, sự vận động như những dòng lốc xoáy cuộn trào của thiên nhiên.

Cô gái chụp ảnh với những chú chuột cách điệu ngộ nghĩnh.

Các bạn trẻ diện áo dài du xuân ở đường hoa sau đêm khai mạc.

Một tiểu cảnh chuột được tạo hình bằng hoa độc đáo.

Biểu tượng năm mới 2020 được tạo hình nổi bật giữa đường hoa.

Đường hoa mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố, du khách trong nước và quốc tế từ 19 giờ ngày 22-1 đến 21 giờ ngày 28-1 (28 tháng Chạp đến mùng 4 tết).

Đường hoa khép lại bằng đại cảnh bông hoa chuyển động Kinetic đường kính 5 m được tạo thành từ hơn 60 chi tiết. Bông hoa tượng trưng cho sự phát triển bền vững của TP.HCM vững tin tiến bước đi lên. 

Người dân xem biểu diễn nhạc cụ trong đêm khai mạc đường hoa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm