Bay cùng AH26

Bay cùng AH26 ảnh 2
Đơn vị chịu trách nhiệm chính tìm kiếm bằng máy bay lúc này là Lữ đoàn không quân 918 thuộc Quân chủng Phòng không- Không quân. Ảnh: Sơ đồ hướng bay của AH26

Bay cùng AH26 ảnh 3

Sáng ngày 14.03, Lữ đoàn này tiếp tục cất cánh hai chuyến bay AH26 và một chuyến bay CASA-212 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm của VN bay qua vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam, Singapore và Malaysia sau đó tiếp tục bay qua vùng biển Côn Đảo và trở lại sân bay Tân Sơn Nhất với thời lượng bay lên đến 4 giờ và và quãng đường bay là 1320km

Bay cùng AH26 ảnh 4
Máy Bay tìm kiếm cứu nạn Ah26 thuộc lữ đoàn không quân 908

Bay cùng AH26 ảnh 5
Cơ trưởng Thượng tá Vũ Đức Long cùng cơ phó

Bay cùng AH26 ảnh 6
  Hoa tiêu chuyến bay thượng tá Phùng Trường Sơn

Bay cùng AH26 ảnh 7Hoa tiêu chuyến bay thượng tá Phùng Trường Sơn điều khiển hướng bay AH26_Ảnh Xuân Huy

Bay cùng AH26 ảnh 8
 
Phi hành doàn chuẩn bị áo phao cho phóng viên các hãng thông tấn

Bay cùng AH26 ảnh 9
  Hãng tin Phượng Hoàng của truyền hình TQ tác nghiệp trên AH26

Bay cùng AH26 ảnh 10
 
Bên trong khoang AH26

Bay cùng AH26 ảnh 11
 
Phóng Viên các hãng thông tấn nước ngoài tác nghiệp bên trong AH26


Bay cùng AH26 ảnh 12
 
Vùng đảo Phú Quốc nhìn từ trên mây
Bay cùng AH26 ảnh 13

Thượng tá- Cơ trưởng Vũ Đức Long cho biết, chưa có dấu hiệu khả quan nào cho thấy đã phát hiện được mảnh vỡ máy bay mất tích mặc dù trong chuyến bay sáng nay, AH26 phát hiện hai vệt vàng dài trên biển với chiều dài tới 20km. Chúng tôi vẫn luôn ở trong tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh thượng tá Long chia sẻ.
Bay cùng AH26 ảnh 14

Thượng tá Long trả lời PV

XUÂN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm