20.000 người tham gia chạy Olympic cấp thành phố

Hướng đến kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2020) và Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2020), lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020” đã được tổ chức tại đường Lê Duẩn (TP.HCM). Sự kiện năm nay thu hút hơn 20.000 người trong quận huyện tham gia gồm lãnh đạo đảng, các sở ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, thanh niên, công nhân viên chức, người lao động, người cao tuổi…Trong đó, hơn 5.000 người tham gia chạy ở hai cự ly gồm 4,5 km và 2 km ở cấp thành phố.

Sau lễ phát động, các vận động viên xuất phát từ Thảo Cầm Viên theo các cự ly và chạy dọc theo các tuyến đường trung tâm từ Lê Duẩn, Công xã Paris, Đồng Khởi, Ngô Đức Kế, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur và trở về đích cũng tại Thảo cầm viên TP.

Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân là sự kiện cộng đồng được tổ chức thường niên từ năm 2015 do UBND TP.HCM chỉ đạo và Sở Văn hóa – Thể thao là đơn vị thực hiện, nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” góp phần nân cao nhận thức vai trò của luyện tập thể dục thể thao trong cuộc sống toàn dân.

ngay-chay-olypic-tphcm-2020

Phát biểu tại  buổi lễ, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh vai trò của việc rèn luyện thể dục thể thao trong việc phòng chống dịch, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Lãnh đạo TP.HCM và Uỷ ban Olympic Việt Nam phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2020.

Chương trình quy tụ nhiều tầng lớp nhân dân, đủ mọi lứa tuổi tham gia.

Chị Hạnh (quận 1, TP.HCM) tham gia chạy cự ly 4.5km, chị chia sẻ: "Đây là dịp để tôi và bạn bè cùng tham gia rèn luyện môn thể thao chạy bộ, tôi rất vui và hào hứng."

2000 em học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố cùng tham gia chạy hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Nhiều ông bố bà mẹ cũng cùng con tham gia chạy trong dịp này.

Chương trình còn có sự tham gia của các sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên Thành phố.

ngay-chay-olypic-tphcm-2020

Nhiều vận động khuyết tật vẫn sẵn sàng vượt qua thử thách.

Người tham gia chạy ở hai cự ly 4,5 km 

Đội cổ động viên tiếp lửa cho những người tham gia chạy.

Học sinh tham gia ngày chạy được sự hướng dẫn của thầy cô giáo chủ nhiệm, hoàn thành đường chạy với cự ly ngắn.

Lộ trình chạy và thời tiết thuận lợi đã giúp các vận động viên hoàn thành cự ly đăng ký.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm