Vịnh Hạ Long lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ nhất

Hiện theo sát Vịnh Hạ Long trong bảng xếp hạng là bãi biển Cox’s Bazar (Bangladesh) và rừng Sundarbans (Bangladesh, Ấn Độ).

Vịnh Hạ Long lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ nhất ảnh 1

Động Phong Nha- Kẻ Bàng vẫn đang đứng ở vị trí thứ 4 và đặc biệt, núi Fansipan của nước ta cũng đã bứt phá từ vị trí thứ 7 lên đứng thứ 5 trong ngày hôm nay.

Trước đó, ngày 17/2, Vịnh Hạ Long cũng lần đầu tiên vươn lên đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách xếp hạng.

Hiện nhiều nước cũng đang khởi động chương trình bầu chọn cho các danh thắng của nước họ nên các vị trí trong bảng xếp hạng còn thay đổi.

Vịnh Hạ Long, một tuyệt tác do thiên nhiên tạo ra có một không hai trên thế giới đã được UNESCO hai lần công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới về giá trị cảnh quan và giá trị khoa học địa chất địa mạo năm 2000. Cuộc bình chọn này là cơ hội tốt để Việt Nam đưa tên Vịnh Hạ Long vào bản đồ du lịch thế giới, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế một cách nhanh nhất.

Độc giả có thể xem cập nhật thứ hạng cuộc bầu chọn bảy kì quan thiên nhiên tại địa chỉ: http://www.new7wonders.com/nature/en/nominees/asia/c/HaLongBayBay.

CẨM HÀ - (Theo Tổ quốc)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm