Vĩnh biệt GS Quang Hải

Vĩnh biệt GS Quang Hải ảnh 1
GS-TS-NSND Quang Hải (ảnh) sinh năm 1935 tại Tiền Giang. Ông tham gia cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước từ năm 1945. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc và được cử đi học tại Liên Xô từ năm 1956 với chuyên ngành chỉ huy giao hưởng và nhạc kịch tại Nhạc viện Léningrad (St. Peterburg, Nga). Ông trở về Việt Nam từ năm 1970 trong vai trò giám đốc Nhà hát Giao hưởng hợp xướng nhạc vũ kịch Việt Nam tại Hà Nội sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh chỉ huy dàn nhạc và học vị tiến sĩ lý luận âm nhạc tại Nga. Sau năm 1975, ông trở lại TP.HCM và giữ vai trò giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho đến khi nghỉ hưu năm 1997.

Trong 10 năm học ở Nga, GS Quang Hải là người Việt Nam duy nhất (cho tới nay) đã chỉ huy dàn nhạc Nghệ sĩ công huân tập thể của Nga. Trong thời gian làm việc tại Nhạc viện TP.HCM, GS Quang Hải là người khởi xướng và tổ chức đào tạo tiến sĩ âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam.

Ông từng biểu diễn hàng trăm chương trình hòa nhạc giao hưởng, nhạc kịch cũng như dàn dựng nhiều vở nhạc kịch, ballet, hàng chục chương trình giao hưởng tại Việt Nam. Với thành quả đó, GS Quang Hải từng được trao tặng nhiều danh hiệu, giải thưởng.

Lễ viếng GS Quang Hải bắt đầu từ 18 giờ ngày 4-11 tại Nhà tang lễ TP.HCM (25 Lê Quý Đôn, quận 1, TP.HCM); lễ động quan lúc 14 giờ ngày 6-11, sau đó linh cữu được an táng tại nghĩa trang Hội Tương tế Bến Tre (196 tỉnh lộ 43, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Q.TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm