Việt Nam đăng cai Hoa hậu Châu Á 2008

Theo thông tin chúng tôi nhận được, Báo Tiền Phong và Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam sẽ cùng tổ chức cuộc thi này. Dự kiến diễn ra vào tháng 8-2008 tại Hà Nội. Phía nhà tổ chức cuộc thi Hoa hậu Châu Á (Công ty Asia Vision Technology Limited, Hongkong) cũng đã đồng ý chọn Việt Nam đăng cai. Hiện các bên đang chuẩn bị ngồi lại để lên đề án chi tiết cho cuộc thi và trình Chính phủ.

Ở một diễn biến khác, tối mai (28-10), tại Hongkong sẽ diễn ra chung kết cuộc thi Hoa hậu Châu Á 2007. Thí sinh đại diện Việt Nam tham dự là Trần Thị Hương Giang (Hoa hậu Hải Dương 2006, Top 10 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2006). Hương Giang sẽ cùng thi tài với hơn 50 thí sinh khác để tranh vương miện hoa hậu. Điểm mới của cuộc thi năm nay là đêm chung kết, ban giám khảo sẽ chia ra làm hai nhóm. Một nhóm chấm giải hoa hậu, á hậu và các giải phụ, nhóm còn lại chấm giải của báo chí bình chọn cho “Thí sinh được yêu thích nhất”. Vương miện hoa hậu được đính 700 viên kim cương và đá ruby lớn nhỏ, giá trị tương đương khoảng 320 triệu đồng.

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm