‘Về với đông’ giúp Nhật Thủy đoạt cú đúp Bài hát Việt

‘Về với đông’ giúp Nhật Thủy đoạt cú đúp Bài hát Việt ảnh 1
Bài hát "Về với đông" đem lại cú đúp giải thưởng cho tác giả Vũ Minh Tâm (trái) và ca sĩ Nhật Thủy 
‘Về với đông’ giúp Nhật Thủy đoạt cú đúp Bài hát Việt ảnh 2

Nhật Thủy sâu lắng khi thể hiện ca khúcVề với đông.

Về với đông là sáng tác mới của Vũ Minh Tâm có giai điệu Pop không nhiều trúc trắc nhưng những hình ảnh trong bài thì lại tạo nhiều cảm xúc. Với phần thể hiện đầy cảm xúc và sâu lắng, Nhật Thuỷ đã giành được giải Ca sĩ thể biểu hiện hiệu quả của tháng 9. Về với đông đã giành cú đúp nhận được 2 trong 3 giải thưởng từ bình chọn của Hội đồng thẩm định.

‘Về với đông’ giúp Nhật Thủy đoạt cú đúp Bài hát Việt ảnh 3

Thùy Chi trở lại sân khấu Bài hát Việt với ca khúc Lon ton ơi lon ton à.

Tác giả Vũ Minh Tâm với ca khúc mang tên Về với đông được thể hiện qua giọng ca đầy cảm xúc của Nhật Thủy. Bài hát đã chạm đến trái tim của hàng ngàn khán giả hâm mộ. 

‘Về với đông’ giúp Nhật Thủy đoạt cú đúp Bài hát Việt ảnh 4

Rapper Hà Lê của nhóm PB Nation

Trong giây phút nhận giải, Vũ Minh Tâm không giấu được bất ngờ, xúc động. Anh cho biết nỗi nhớ nhà, nhớ người thân ùa về trong ký ức luôn thường trực là cảm hứng để anh viết nên ca khúc này. Gia đình và tất cả người thân của Tâm đều đã đi định cư ở nước ngoài, chính vì thế những ký ức về tuổi thơ luôn in hằn, thường trực trong tâm trí của anh. 

‘Về với đông’ giúp Nhật Thủy đoạt cú đúp Bài hát Việt ảnh 5
Nam ca sĩ Trúc Nhân là một trong những gương mặt quen thuộc của chương trình Bài hát Việt

Ở liveshow Bài hát Việt tháng 9, ba ca khúc ấn tượng của 3 tác giả trẻ Phạm Toàn Thắng, Vũ Cát Tường và Nguyễn Đức Cường đã lần lượt được thể hiện qua giọng ca của ca sĩ Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi.

‘Về với đông’ giúp Nhật Thủy đoạt cú đúp Bài hát Việt ảnh 6
Trúc Nhân Trương Thảo Nhi tiếp tục ‘đốn tim’ hàng ngàn người hâm mộ với ca khúc Bốn chữ lắm của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng
‘Về với đông’ giúp Nhật Thủy đoạt cú đúp Bài hát Việt ảnh 7
 

Hà Linh day dứt trong ca khúc “Sao ta lặng im”

‘Về với đông’ giúp Nhật Thủy đoạt cú đúp Bài hát Việt ảnh 8
 

Ca khúc "Say nắng" với phần trình bày của Hà My


‘Về với đông’ giúp Nhật Thủy đoạt cú đúp Bài hát Việt ảnh 9

Phần trình diễn cuối cùng là sáng tác của nhóm Bụi gió mang tên Nơi thành phố khác. 

 Giải “Nhạc sĩ hòa âm phối khí hiệu quả nhất’ thuộc về tác giả Trần Nhật Hà với ca khúc Sao ta lặng im qua phần thể hiện của Hà Linh. Bên cạnh đó, ca khúc Phải chăng của tác giả trẻ Nguyễn Thành Đô đã đoạt giải Ca khúc ấn tượng khi nhận được số lượng bình chọn cao nhất ở liveshow Bài hát Việt tháng trước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm