Vật trang trí hay là đồ chơi trẻ em?

Các loại hạt nở nói trên được bán tràn lan khắp cả nước. Ngoài loại hạt nhựa hình viên bi gây ngộ độc cho các em học sinh ở Thanh Hóa, còn có nhiều hình thù chim, thú khác nhau với màu sắc lòe loẹt rất bắt mắt. Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam cho biết đây là hạt trương nở, khi hút nước, thể tích có thể tăng lên tới 300-400 lần. Các hạt nở thực chất là polyme ghép tinh bột, nếu không loại hết chất phụ gia, chất xúc tác sẽ rất độc hại đối với cơ thể con người. Chưa kể đến một số chất tạo màu còn có khả năng gây ưng thư. Hầu hết các loại hạt nở nói trên đều được đựng trong các bao bì có ghi nguồn gốc từ Trung Quốc, có rất ít thông tin chi tiết về sản phẩm, ngoại trừ dòng chữ nở từ 300% đến 600%. Chỉ có một số ít có ghi cảnh báo: “Cấm sử dụng cho trẻ em dưới ba tuổi”

Theo ông Nguyễn Công Huấn, Đội trưởng Đội 2, Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội, cho biết lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và thu giữ khá nhiều loại hạt nhựa này vì các chủ hàng không xuất trình được nguồn gốc xuất xứ. Hiện đã gửi một số mẫu về Chi cục để giám định. Tuy nhiên, ông Vương Trí Dũng, Chi cục Phó Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội thì cho rằng việc giám định độc hại là do cơ quan y tế. Ông Dũng cũng cho rằng các loại hạt nhựa này không phải là đồ chơi trẻ em mà chỉ là vật dụng trang trí và người lớn tuổi thường mua để trong phòng khách, phòng ngủ.

KHỔNG THỦY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm