Vẫn có vũ lực ở hội giằng bông Hoài Đức

Hằng năm, hội làng Sơn Đồng (Hoài Đức - Hà Nội) diễn ra vào mùng 6-2 âm lịch. Sau lễ tế và rước Thành hoàng làng vào đình, hàng trăm thanh niên khỏe mạnh tập trung trước sân đình để  tranh tài cướp bông.

Có tất cả hai cây bông, mỗi cây dài 1 m, được gắn bông tre. Theo quan niệm, ai đoạt được cây bông sẽ là niềm tự hào của làng xóm, gia đình.

Hàng trăm thanh niên tham gia tranh cướp bông.

Cảnh chen lấn, hò hét,  giằng co náo loạn cả sân đình.

Nhiều người  mắc kẹt, không thoát nổi ra khỏi đám đông.

Bông được các thanh niên giằng co quyết liệt, nhiều người chỉ cần chạm vào để lấy may.

Những cánh tay từ nhiều hướng nắm chặt lấy cây bông.

Cố vớn để chạm vào, tranh cướp. 

Cứ thế họ 'vần nhau' quanh sân đình.

Có lúc xảy ra xô xát, ngay sau đó nắm đấm giơ lên.

Lực lượng chức năng phải theo cạnh đám trai tráng cướp bông để kịp thời can thiệp những người quá khích.

Một người may mắn cướp được một nắm bông đang chạy ra chia cho một số người.

Cả tiếng đồng hồ, một đội đã giành chiến thắng.

Họ hò hét, giơ cao cây bông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm