TVB gây bàn tán vì cách che cảnh nhạy cảm trong 'Võ Mỵ Nương'

Phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ gây sốt ở một số nước châu Á thời gian qua. TVB cũng mua bản quyền phát sóng bộ phim này và dự kiến khởi chiếu từ tháng 4.
p5-3412-1426847024.jpg

Theo đại diện Đài, TVB xử lý cảnh hở hang theo phương pháp "dung hòa".

Lãnh đạo đài TVB - Tăng Lệ Trân - cho biết, Đài không chiếu Võ Mỵ Nương truyền kỳ nguyên bản, cũng không lựa chọn biện pháp cắt xén. Thay vào đó, TVB mời đội ngũ chỉnh sửa chuyên nghiệp "thêm vải" vào trang phục, che bớt các cảnh phi tần cung nữ mặc hở ngực.

"TVB dùng phương pháp dung hòa giữa các phiên bản đã có, nhằm giữ lại những cảnh quay đẹp mắt, hiệu quả rất tốt", bà Tăng Lệ Trân giới thiệu.

Theo Sina, thông báo của đài TVB gây không ít bàn tán. Một số ý kiến nhận xét cách làm này gượng gạo, khôi hài, một số khác lại cho biết, ít nhất có thể xem được toàn cảnh chứ không phải cận cảnh gương mặt của nữ diễn viên.

p6-7495-1426847024.jpg

Đài TVB "thêm vải" vào trang phục, che cảnh nhạy cảm trong phim.

Võ Mỵ Nương truyền kỳ quy tụ dàn diễn viên đẹp gồm Phạm Băng Băng, Trương Hinh Dư, Châu Hải My, Trương Đình... Phim đầu tư lớn cho phần phục trang. Tuy nhiên, do váy áo của các phi tần mỹ nữ khoét ngực rộng, cơ quan quản lý Trung Quốc yêu cầu đơn vị sản xuất chỉnh sửa để hạn chế hình ảnh nhạy cảm. Đài truyền hình ở Trung Quốc đại lục đã chọn cách cắt xén, chỉ lấy hình ảnh nhân vật từ cổ trở lên.

Cách làm trên từng dấy lên làn sóng bàn luận trong khán giả. Nhiều người phàn nàn sau khi bị cắt xén, hình ảnh mất cân đối, thiếu hài hòa do gương mặt nhân vật choán phần lớn màn hình. Mặc dù vậy, phim thành công lớnvề tỷ lệ người xem.

Đài truyền hình ở Đài Loan cũng mua bản quyền phát sóng Võ Mỵ Nương truyền kỳ. Hai đài CTV và CTI mới đây cho biết, họ sẽ chiếu bản gốc, không sử dụng bất cứ biện pháp chỉnh sửa nào.

Theo Hải Lan (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm