Tượng Phật đào được ở Huế có khả năng giả cổ

Ngày 4-4, phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Lộc cho biết đã có kết quả kiểm tra đánh giá ban đầu về bức tượng được một người dân tìm thấy trong vườn nhà.

Theo đoàn đánh giá, chất liệu tượng không phải đá sa thạch, trọng lượng bức tượng 21,5 kg khá nhẹ so với đá sa thạch. Kỹ thuật chế tác không phải bằng thủ công truyền thống, có dấu hiệu sử dụng máy móc công nghiệp, bởi bề mặt ngoài bức tượng, chân đế không có dấu hiệu đục đẽo, chạm khắc.

Bức tượng được gia đình ông Tú phát hiện khi đào đất trong vườn nhà.
Bức tượng được gia đình ông Tú phát hiện khi đào đất trong vườn nhà. Ảnh: NT

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào ngày 31-3, ông Nguyễn Văn Tứ (trú ở thôn Yên Hạ, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) trong lúc đào đất trong vườn ông bất ngờ phát hiện một bức tượng lạ nên trình báo lên cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được thông tin, Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Lộc cùng chính quyền địa phương về kiểm tra đánh giá bức tượng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm