Trình diễn kịch múa về hoàng tử Việt trên đất Hàn

Theo chính sử, năm 1226 hoàng tử cuối cùng vương triều nhà Lý là Lý Long Tường lưu lạc trên con đường biển xa xăm. Chuyến đi biển kéo dài và kết thúc khi trôi dạt đến vùng đất Ongjin, bán đảo Triều Tiên. Từ đó đến nay, 800 năm trôi qua và hiện có rất nhiều hậu duệ của dòng dõi hoàng tôn Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Vở kịch múa 800 năm hẹn ước sẽ ra mắt khán giả Hà Nội vào tối 7-6 ở Nhà hát lớn và tại Nhà hát TP.HCM vào tối 20-6. Vé mời chương trình sẽ được phát miễn phí đến khán giả tại phòng vé Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (7 Công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm