Triển lãm tranh sơn mài của họa sĩ Nhật

30 tác phẩm sơn mài phong cảnh các địa danh nổi tiếng trên thế giới, tĩnh vật và chân dung đã được giới thiệu tại đây.

 
Bức tranh tĩnh vật hoa ly được vẽ theo phong cách tranh sơn mài Việt Nam. Ảnh: TRÀ GIANG

Họa sĩ Oba Shuji sinh năm 1946 tại Shizuoka (Nhật), chuyên về tranh sơn dầu. Hơn 10 năm trước, ông tình cờ biết đến tranh sơn mài Việt Nam qua một họa sĩ Nhật và cũng là người thầy dẫn dắt ông đến với tranh sơn mài Việt. Ấn tượng trước nghệ thuật làm tranh thủ công của người Việt, Oba Shuji đã đến Việt Nam nhiều lần để tìm hiểu, học tập.

Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm chỉ là một phần trong “gia tài” sơn mài của Oba theo phong cách tranh sơn mài truyền thống của Việt Nam. Trước khi triển lãm tại TP.HCM, Oba Shuji đã có 20 triển lãm được tổ chức, xuất bản sáu cuốn sách về mỹ thuật và đi du khảo nhiều quốc gia trên thế giới. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 15-4.

TRÀ GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm