Triển lãm tranh họa sĩ Lê Bá Đảng

Triển lãm có hơn 50 tác phẩm, trong đó có những tác phẩm lần đầu tiên được công bố tại Việt Nam. Đặc biệt, những tác phẩm nghệ thuật được họa sĩ Lê Bá Đảng phóng tác trên xác máy bay B52 cũng đã được trưng bày.

Họa sĩ Lê Bá Đảng sinh năm 1921 tại Quảng Trị. Năm 1939, ông sang Pháp học và tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật ở Toulouse (Pháp). Sống xa tổ quốc, họa sĩ Lê Bá Đảng đã dùng nghệ thuật hội họa để lên án chiến tranh phi nghĩa. Nhiều tác phẩm của ông trưng bày tại Pháp trong thời kỳ này đã dấy lên làn sóng phản chiến trong chính quốc. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 20-5.

V.THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm