Trang Nhung đã chia tay bạn trai đại gia

Danh xưng ca sĩ chưa phù hợp với tôi lúc này

- Công việc của chị khi quyết định quay trở lại showbiz sau một thời gian ở ẩn như thế nào?

- Tôi vừa hoàn tất xong bộ phim truyền hình dài 30 tập sẽ phát sóng vào dịp tháng 6-7. Gần một năm qua tôi khá im hơi lặng tiếng, từ chối tất cả chương trình lớn nhỏ và đặc biệt là từ chối một số bộ phim điện ảnh cũng khá là "hot". Sự thay đổi đó lại thay đổi tiếp, tôi muốn tiếp tục quay lại với showbiz và dường như cái nợ của tôi với nghệ thuật vẫn còn quá nhiều vì tôi vẫn còn đam mê quá.

- Chị tham gia phim ảnh khá nhiều, được đánh giá rất tốt nhưng dường như chị vẫn chưa tìm được một bộ phim để đời để tên tuổi mình được bật lên?

- Với nghệ thuật, tôi là cái duyên cái nợ nhưng nói thẳng là tôi không hợp với các giải thưởng hay may mắn lắm. Từ xưa đến giờ, tôi chỉ tham gia một cuộc thi và không được giải cao nhất. Tôi cũng từng từ chối nhiều cơ hội lớn vì ngay từ khi tạm dừng nghệ thuật có một bộ phim điện ảnh khá lớn mời tôi nhưng tôi không nhận lời. Bộ phim giành được giải thưởng và nữ diễn viên đó cũng giành được giải. Tôi nghĩ nếu tôi là nhân vật đó chưa chắc đã được giải thưởng gì vì tôi nghĩ may mắn nó là một cái rất quan trọng.

Trang Nhung đã chia tay bạn trai đại gia ảnh 1

Không phấn son lòe loẹt cô vẫn toát lên vẻ xinh đẹp quyến rũ.

- Chị có nghĩ mình từ chối cơ hội đó là một sai lầm đáng tiếc?

- Tôi chưa bao giờ hối tiếc với những gì mình chọn.

- Bây giờ quay lại chị có sợ scandal tiếp tục bủa vây mình như thời gian trước?

- Nghệ thuật đôi khi là danh vọng, đôi khi là đam mê. Với tôi trước đây nghệ thuật là danh vọng, tôi đã nổi tiếng rồi muốn nổi tiếng hơn, đóng một phim lại muốn đóng 10 phim. Hay đi sự kiện tôi muốn mình là người nổi bật nhất, tuy nhiên bây giờ tôi đến với nghệ thuật chỉ còn lại đam mê.

- Chị có buồn khi tên chị khán giả gõ google ra nhiều nhất vẫn là 2 scandal lớn nhất cuộc đời chị là lộ ngực và bị vu oan bán dâm không?

- Tôi nói không buồn là không phải. Ở thời điểm bây giờ, đối với tôi mọi chuyện chả là cái gì hết. Đó đều là những cái tôi không mong muốn, còn những cái không đúng đã được báo chí đính chính và xin lỗi nên với tôi như thế là quá đủ. 

- Chị từng tuyên bố đi hát, đứng trên sân khấu và ra các sản phẩm âm nhạc nhưng giờ chị tiếp tục quay lại, điều gì giúp chị tự tin đến vậy?

- Tôi cho rằng mình chỉ là cô gái thích hát, biết hát và thử thách, còn gọi tôi là ca sĩ tôi chưa bao giờ dám nhận. Với tôi, mọi thứ vẫn đang là bước đầu. Tôi quay trở lại với âm nhạc vì tôi thích, đam mê và có sự đầu tư hơn.

- Thời gian chị dành cho công việc ca hát như thế nào?

- Bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ mình là một ca sĩ chuyên nghiệp. Tôi từng bỏ rất nhiều thời gian cho vũ đạo và luyện thanh, tôi đầu tư rất nhiều nhưng đó là thời điểm trước. Còn bây giờ tôi thích nên đi hát, không còn đam mê danh vọng như xưa. Tôi nghĩ danh xưng ca sĩ chưa phù hợp với tôi lúc này.

- Tại sao chị không chọn một chương trình truyền hình thực tế để có thể đến gần hơn với khán giả?

- Tôi đã có lời mời của các chương trình đang phát sóng trên tivi hiện nay nhưng trong thời gian qua tôi bị kẹt lịch phim nên tôi đành lỡ hẹn. Tôi hy vọng bây giờ quay lại với showbiz, năm sau có thể tham gia được những chương trình đó.

Tôi và bạn trai đã chia tay

- Tại sao hơn một năm qua chị lại ngưng các hoạt động showbiz?

- Năm qua tôi có khá nhiều bước ngoặt và tập tành kinh doanh cái này, cái kia. Tôi ngưng hoạt động để chuẩn bị cho nhiều thứ và không tiện nói ra dù nó không như ý muốn. Tôi cảm thấy mình vẫn còn nợ showbiz thì quay lại thôi.

- Liệu thứ khó nói đó có phải là việc chị ngưng hoạt động để "theo chồng bỏ cuộc chơi"?

- Nói chung thông tin từ nhiều nguồn, khán giả cũng đoán già đoán non nhưng tôi chỉ biết nói, tôi từng chuẩn bị một cái gì đó gọi là hôn nhân. Trong cuộc sống còn quá nhiều thứ và nhiều cái mình muốn chưa chắc đã được.

- Tức là chị đã chính thức chia tay bạn trai?

- Từ xưa đến giờ tôi khá kín tiếng và chỉ có 2 mối tình, chắc ai cũng biết. Nhiều lần phóng viên bắt gặp và chụp hình được, tôi không chối là mình đang quen người này hay người kia. Tôi cũng không giấu diếm về chuyện mình yêu ai nhưng hiện tại tôi và bạn trai đã chia tay nhau được một thời gian.

Trang Nhung đã chính thức chia tay bạn trai đại gia Lê Đắc Lâm.

Trang Nhung đã chính thức chia tay bạn trai đại gia Lê Đắc Lâm.

- Từng chia sẻ về việc đến tuổi lấy chồng và những kế hoạch cho hôn nhân nhưng giờ đã "đổ vỡ", trong lòng chị cảm thấy sao?

- Mọi người hay đoán già đoán non hoặc nghe tôi kể chuyện qua loa, từ trước tôi nay chưa bao giờ nói kế hoạch hay gì. Mặc dù khi tôi quen ai, tôi cũng muốn gắn bó với người đó suốt đời, khi yêu ai tôi đều nghiêm túc và xác định yêu lâu dài. Có lẽ là mọi người trông đợi đám cưới giữa tôi và bạn trai quá nên nghĩ vậy. Đây cũng là lý do hôm nay tôi muốn chia sẻ về chuyện này, giờ tôi và bạn trai mỗi người có một cuộc sống riêng. Giả sử sau này tôi và anh ấy đi với ai, mọi người cũng đừng ngạc nhiên vì chúng tôi cũng đã kết thúc mối tình này.

- Chị có thể chia sẻ rõ hơn việc chị và doanh nhân Lê Đắc Lâm chia tay nhau?

- Lý do chia tay có lẽ là duyên nợ, cả hai cũng hết tình cảm nên chia tay là điều đúng đắn. Tôi vẫn luôn trân trọng những gì hai đứa có cũng như những kỷ niệm đẹp khi chúng tôi còn yêu nhau. Dù sao chúng tôi đã chia tay, tôi không muốn nói quá nhiều.

- Thiếu vắng bạn trai giờ một mình quay trở lại với công việc chị thấy có gặp nhiều khó khăn không?

- Đối với tôi, có bạn trai là có một bờ vai để dựa vào, che chở lúc tinh thần lúc vui, buồn. Còn bây giờ, khi chia tay bạn trai tôi càng mạnh mẽ hơn, khác với khi có bạn trai tôi làm nũng và ỷ lại hơn. Có bạn trai hay không, một mình tôi vẫn tự lo mọi công việc từ xưa đến giờ.

"Với tôi tình yêu bây giờ không phải là tất cả".

"Với tôi tình yêu bây giờ không phải là tất cả".

- Chia tay bạn trai cũng được một thời gian, giờ đây chị thấy mình có dễ bị rung động hơn không?

- Tình cảm cũ với tôi khá sâu nặng, tôi quan niệm tình yêu là một cái gì đó bền chặt. Vì cái gì hạnh phúc nhất, sung sướng nhất của tình yêu tôi cũng đã có, cái gì đau khổ nhất tôi cũng đã trải qua. Nếu tôi tiếp tục một cuộc tình mới, tôi chưa rõ nhưng với tôi tình yêu không phải là một cái gì đó quá to tát nữa.

Bây giờ, tình yêu không phải là tất cả, tôi từng nghĩ đến một mái ấm cho bản thân nhưng giờ đây tôi có quá nhiều thứ muốn làm. Tôi sợ chuyện chồng con nên có lẽ trong khoảng thời gian chưa có ai đến với mình thì tôi sẽ làm mọi thứ tôi thích.

- Tôi nhìn chị có vẻ chị rất hợp với yêu đàn ông Tây?

- Tôi không thích trai Tây, đối với tôi đàn ông Việt Nam vẫn là nhất.

- Giờ thấy bạn bè chị lấy chồng, có con, có khi nào chị thấy tủi thân?

- Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống của tôi cảm thấy thoải mái như bây giờ, mọi hỷ, nộ, ái, ố tôi đã trải qua. Khi tôi thấy bạn bè có gia đình, con cái, tôi mừng thôi, còn nhiều đồng nghiệp khác vẫn như tôi, có lẽ cái duyên vẫn là cái quan trọng nhất. Nói chung vài năm nữa chắc chắn tôi sẽ có chồng và con vì lúc đó là điều tất yếu. Khi tôi có gia đình chắc chắn sẽ xa rời showbiz để chăm lo cho chồng con.

"Vòng 1 thị phi" tôi nghĩ cũng đúng

- Xa rời nghệ thuật một thời gian và trở lại vô cùng xinh đẹp và mảnh mai, không ít nghi ngờ chị "đóng cửa" để thẩm mỹ?

- Tôi tự hào vì mọi thứ của tôi là tự nhiên không có cái gì là nhân tạo. Ngay đến cả làn da mọi người đua nhau tắm trắng, tôi vẫn tự hào da tôi trắng và khỏe mạnh tự nhiên.

- Nhắc đến chị, khán giả nghĩ ngay đến người đẹp có "vòng 1 thị phi nhất showbiz". Chị nghĩ sao?

- Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi mặc không hở lắm vẫn bị nói là hở, cùng sự kiện đó có nhiều người hở hơn cả tôi vẫn không bị nói gì. Tôi đi coi bói, thầy bói nói, thôi có số thị phi nên tôi nghĩ cái đó cũng đúng.

Trang Nhung đã chia tay bạn trai đại gia ảnh 4

"Tôi có thể kiểm soát được đôi mắt của mình rất tốt".

- Chị nghĩ trên cơ thể mình chỗ nào là gợi cảm nhất?

- Tôi nghĩ đó là đôi mắt, đôi mắt sẽ nói lên mọi niềm vui nỗi buồn. Nhiều người khi nói chuyện với tôi, họ nói đôi mắt của tôi giúp cho họ cảm thấy rất thoải mái và gần gũi.

- Nhưng không ít người nhìn mắt chị lại cho rằng chị lẳng lơ?

- Tôi là một người rất rõ ràng, là một người phu nữ nhưng tôi rất ghét những người đàn bà lẳng lơ. Các cô gái khi tôi tiếp xúc, cảm giác họ lẳng lơ là tôi đã cảm thấy không an toàn. Tôi nghĩ đôi mắt của người phụ nữ rất đẹp, nhưng nếu đẹp theo kiểu cách mơn trớn, lẳng lơ thì không hay. Tôi là người có thể kiểm soát được đôi mắt của mình rất tốt.

- Năm nay chị có dự định gì không?

- Tôi có rất nhiều dự định có thể nói khá là bất ngờ nhưng tôi cũng muốn nói trước. Tôi nghĩ rằng làm được hãy nói nên tôi quyết định sẽ làm nhiều hơn là nói.

- Nhiều kế hoạch vậy khán giả nên gọi chị là ca sĩ, diễn viên hay người mẫu đây?

- Ngày mới đi đóng phim, nhiều người gọi tôi là người mẫu đi đóng phim. Giờ đây tôi có thể tự tin khi nhận mình là một diễn viên và tôi thích cái danh xưng đó.

Theo Eva

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm