Tiên Nga, Thiên mệnh anh hùng đoạt giải Văn học nghệ thuật

Sáng 19-5, tại Nhà hát TP.HCM đã diễn ra buổi lễ công bố và trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật TP.HCM 5 năm lần thứ hai (2012-2017).

Có 9 loại hình văn học nghệ thuật đã được xét trao giải. Cụ thể:

+ Lĩnh vực điện ảnh: Giải nhất được trao cho bộ phim Thiên mệnh anh hùng của đạo diễn Victor Vũ, Saiga Film. Giải nhì: Phim tư liệu Đội cận vệ A6 anh hùng của đạo diễn Lê Văn Duy và phim tài liệu Có một cơ hội bị bỏ của đạo diễn Lộc Thanh. Giải ba phim truyền hình Cỏ biếc của đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng, hãng phim TFS và phim điện ảnh Cô Ba Sài Gòn của đạo diễn Trần Bửu Lộc – Kay Nguyễn, hãng phim Tài Năng Việt Việt. Giải khuyến khích: phim truyền hình Đất mặc của đạo diễn Nguyễn Tường Phương, hãng phim TFS.

Nghệ sĩ Hồng Vân và nghệ sĩ Thành Lộc trên thảm đỏ buổi lễ. Ảnh: HÒA BÌNH

+ Lĩnh vực sân khấu: Giải nhất thuộc về vở nhạc kịch Tiên Nga của đạo diễn – nghệ sĩ Thành Lộc, Kịch IDECAF. Giải nhì trao cho vở Chân về Hiệp phố của đạo diễn – nghệ sĩ Hồng Vân, công ty Vân Tuấn và vở cải lương Chiến binh của đạo diễn – NSND Trần Ngọc Giàu, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Giải ba gồm bốn tác phẩm: Hát bội Đào Duy Từ của Đoàn Hát bội TP.HCM, kịch Vòng xoáy nghiệt ngã của cố đạo diễn Đoàn Bá – Nhà hát Kịch TP.HCM, cải lương Trung thần của tác giả - đạo diễn Hoa Hạ, kịch bản Tổ quốc nơi cuối con đường của tác giả Lê Thu Hạnh.

+ Lĩnh vực âm nhạc: Giải nhất là ca khúc Lời bác sáng biển đôngcủa nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Giải nhì: ca khúc Nhật ký của mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và hợp xướng Dòng sông kể chuyệncủa đôi nhạc sĩ Lư Nhất Vũ – Lê Giang. Giải ba: ca khúc Công ơn Hùng Vương của nhạc sĩ Hoài An và ca khúc Ghi ta lính đảo của nhạc sĩ Nguễn Quang Vinh. Giải khuyến khích: Bên tượng đài của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và Thiếu nhi thành phố  Bác Hồ của nhạc sĩ Lê Anh Tú.

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc thuộc ekip tác phẩm Tiên Nga đoạt giải nhất lĩnh vực sân khấu. Vừa từ nước ngoài về chị đã hào hứng đến buổi lễ. Ảnh: HÒA BÌNH

+ Lĩnh vực múa: Giải nhất thuộc về tác phẩm phẩm Tổ Quốc của biên đạo Hà Thế Dũng. Giải nhì: Còn mãi bản hùng ca của biên đạo Việt Cương – Kim Qui và Những nét son thành phố mang tên Bác của biên đạo Tô Nguyệt Nga.

+ Lĩnh vực Văn học: Giải nhất: Chuyện ở R kể sau 50 năm của cố nhà văn Lê Văn Thảo. Giải nhì: Tiểu thuyết Phượng Hoàng của nhà văn Văn Lê và tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Giải ba: trường ca thơ Bước gió truyền kỳ của nhà thơ Phan Hoàng. Giải khuyến khích: tập thơ Âm thanh những giấc mơ của nhà thơ Trần Hữu Dũng, tiểu thuyết Hoa hướng dương của nhà văn Đồng Đen, trường ca thơ Giữa ngày và đêm của nhà thơ Phạm Sĩ Sáu.

Đại diện các tác phẩm sân khấu đoạt giải lên nhận thưởng chụp ảnh cùng các nghệ sĩ đại diện ban tổ chức trao giải. Ảnh: HÒA BÌNH

+ Lĩnh vực Lý luận phê bình: Chỉ có hai giải nhì trao cho hai tác phẩm: Phương pháp phê bình điện ảnh của tác giả Trần Luân Kim và Mỹ thuật TP.HCM của họa sĩ  Huỳnh Văn Mười.

+ Lĩnh vực Kiến trúc: Quảng trường đặt tượng đài Bác Hồ trước UBND TP.HCM của kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu được trao giải nhất. Giải nhì thuộc về công trình Trường trung học Nguyễn Văn Tố, quận 10, TP.HCM.

+ Lĩnh vực nhiếp ảnh: Giải nhất được trao cho bộ ảnh đen trắng duy nhất trong các đề cử có tên Vượt qua bóng tối của tác giả Trần Thế Phong.

+ Lĩnh vực Mỹ thuật: không có giải nhất. Hai giải nhì đồng hạng được trao cho tác phẩm tượng đồng Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh của họa sĩ Lê Giang Biên và tranh sơn dầu Bình Lợi ngày mới của họa sĩ Nguyễn Trọng Hoàn

Nghệ sĩ Trà Giang và đại diện ban tổ chức trao giải cho đại diện ekip sản xuất bộ phim Thiên mệnh anh hùng (giữa) đoạt giải nhất lĩnh vực điện ảnh. Ảnh: HÒA BÌNH

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Văn học Nghệ thuật TP.HCM 5 năm lần thứ hai, cho biết đã có hàng ngàn tác phẩm của các tập thể và cá nhân được xem xét ở vòng sơ khảo giải thưởng. Hội đồng chung khảo gồm một Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm chủ tịch hội đồng cùng các thành viên là các văn nghệ sĩ đầu ngành có uy tín của các lĩnh vực văn học nghệ thuật và  đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Những tác giả đoạt giải lĩnh vực văn học lên nhận giải, trong đó có con trai cố nhà văn Lê Văn Thảo (giữa) lên nhận giải nhất lĩnh vực văn học thay cha. Ảnh: HÒA BÌNH

 Có 53 tác phẩm được trao giải từ giải khuyến khích, giải ba, giải nhì, đến giải nhất ở Giải thưởng Văn học Nghệ thuật TP.HCM lần này, gồm: Văn học 7 tác phẩm; Âm nhạc 7 tác phẩm; Sân khấu 7 tác phẩm; Điện ảnh 6 tác phẩm; Nhiếp ảnh 7 tác phẩm; Mỹ thuật 7 tác phẩm; Kiên trúc 4 tác phẩm; Múa 6 tác phẩm; Lý luận phê bình 2 tác phẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm