Thừa Thiên-Huế: Phục dựng thành công bản “Thái bình cổ nhạc”

Trung tâm đã phục dựng thành công bản “Thái bình cổ nhạc” dựa trên bản ký âm tư liệu của một số nghệ nhân ở hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Trước đó, tác phẩm này đã bị thất truyền.

“Thái Bình cổ nhạc” là một tác phẩm nhạc lễ quý giá, do nhiều phần ghép lại với nhau. Mỗi phần là một nội dung hoàn chỉnh và độc lập nên có thể tách rời ra làm thành nhiều bài bản nhỏ riêng biệt. Đây là một tác phẩm nhã nhạc rất có giá trị được các nghệ nhân cung đình sáng tác để phục vụ cho các tế lễ quan trọng của triều đình. Được biết, nhã nhạc xuất hiện với tư cách một điển chế của chế độ phong kiến từ năm 1437 (thời vua Lê Thái Tông), do Lương Đăng phỏng theo nhã nhạc của nhà Minh. Sau đó, nhã nhạc được phát triển mạnh dưới triều vua nhà Nguyễn (1802-1945).

NGUYÊN LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm