Thông điệp Phật đản: Bình đẳng trong tiếp cận vacxin COVID-19

6 giờ sáng 26-5, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 đã được tổ chức nội bộ tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM). Đây là dịp đặc biệt khi chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngày hội bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 năm nay hạn chế người tham dự, chỉ gồm chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Tại Đại lễ hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã đọc Diễn văn khai mạc Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh - Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cung đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2565 của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh - Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Ảnh: BÁO GIÁC NGỘ

Qua diễn văn, hòa thượng mong rằng tất cả người con Phật cần phải tỉnh giác, chánh niệm trong mọi hoàn cảnh, nỗ lực tu tập, trau dồi giới hạnh vượt lên trên sự cám dỗ của thế giới vật chất, hóa giải nghiệp chướng; phải thật sự thể hiện là một sứ giả hòa bình, cùng nhau chung sống hòa hợp trên nền tảng giới luật, thực hiện một đời sống đạo đức vị tha, để cùng nhau kiến tạo một thế giới hòa bình, an lạc. 

Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm quang lâm chánh điện Việt Nam Quốc Tự. Ảnh: BÁO GIÁO NGỘ

Hòa thượng cũng mong các cấp Giáo hội, các địa phương sẽ có nhiều hoạt động Phật sự sáng tạo, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN.

Cũng trong Đại lễ, Hòa thượng Thích Trí Quảng - Trưởng ban trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức đại lễ đã đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2565 của Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh - Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đọc Diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565. Ảnh: BÁO GIÁC NGỘ

Thông điệp nêu ra những khủng hoảng mà con người đang phải đối mặt, đó là  dịch bệnh, về môi trường, biến đổi khí hậu, và xung đột ở khắp nơi trên thế giới. 

Qua thông điệp, hòa thưởng Thích Phổ Tuệ khẳng định: "Các nước cần phải ngồi lại với nhau, hợp tác tìm giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, chia sẻ bình đẳng trong việc tiếp cận vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19, không có sự phân biệt". 

Đại lễ Phật đản tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự hạn chế người tham dự. Ảnh: BÁO GIÁC NGỘ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cử hương cúng dường. Ảnh: BÁO GIÁC NGỘ

Đại lễ Phật đản chính thức của Phật giáo TP.HCM tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự được truyền hình trực tiếp trên website pgtphcm.vn, giacngo.vn, kênh Giác Ngộ TV trên YouTube và Fanpage Báo Giác Ngộ (Fb.com/GiacNgo.vn) để chư Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước theo dõi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm