Thế giới Người trong tranh Trần Ngọc Sinh

Không theo những chất liệu mỹ thuật truyền thống, họa sĩ Trần Ngọc Sinh vẽ Người bằng bút lông dầu đen lên nền giấy. Thi thoảng có những bức vẽ bằng acrylic đen trên toan trắng.

Hơn 10 bức tranh tác giả vẽ người với nhiều trạng thái khác nhau. Bức vẽ con người với nhiều sợi dây, nhiều hình khối kết nối như sự ràng buộc, liên kết vô hình của cộng đồng người với nhau trong sự sống. Có bức vẽ toàn những hình khối đơn giản, cách điệu nhưng thể hiện đầy đủ một xã hội thu nhỏ của con người...

Bên cạnh tranh, một tác phẩm sắp đặt mang hình một khối hộp rỗng màu đen như tâm trạng buồn, trống vắng của lòng người cũng được trưng bày tại triển lãm.

Họa sĩ Trần Ngọc Sinh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật năm 1999, hiện anh đang là biên tập viên sách. Đây là triển lãm cá nhân thứ hai của anh sau triển lãm Xanh (2003).

T.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm