Thay linh vật ngoại lai tại khu tưởng niệm Bùi Hữu Nghĩa

Các linh vật được cho là ngoại lai phải thay đổi tại khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa - Ảnh: Phương Nguyên
Các linh vật được cho là ngoại lai phải thay đổi tại khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa - Ảnh: Phương Nguyên

Ông Huỳnh Đỉnh Chung, trưởng phòng nghiệp vụ văn hóa, Sở VHTTDL, cho biết khu tưởng niệm này được tôn tạo vào năm 2011 do Sở VHTTDL làm chủ đầu tư. Phần các linh vật được trang trí tại cổng khu tưởng niệm và các vị trí bên trong do công ty Mỹ thuật Trung ương thầu cung cấp.

Sau khi Bộ VHTTDL có công văn rà soát, chấn chỉnh việc trưng bày các linh vật lạ, ngoại lai trong toàn quốc thì TP Cần Thơ cho rà soát, phát hiện tại khu tưởng niệm này có nhiều con kỳ lân ngoại lai.

Trước việc này, thành phố giao cho UBND Q.Bình Thủy quản lý, xử lý số linh vật trên, tuy nhiên nơi đây cũng không có mặt bằng để đi dời nên việc xử lý kéo dài qua ngày lễ tưởng niệm Bùi Hữu Nghĩa (9-3).

Theo ông Đỉnh Chung, hướng xử lý của sở là mời công ty Mỹ thuật Trung ương xuống tìm cách giải quyết theo hướng gọt đẻo những bức tượng kỳ lân hiện hữu thành những con Nghê hoặc những linh vật trong nước.

"Tại Bảo tàng QK9 đang mở triển lãm hình tượng các mẫu Sư tử và Nghê để người dân xem, sở đang chọn các mẫu Nghê tại đây làm cơ sở để thực hiện thống nhất trong việc trưng bày từ đây về sau tại địa phương", ông Đỉnh Chung nói.

Các linh vật được cho là ngoại lai phải thay đổi tại khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa - Ảnh: Phương Nguyên
Các linh vật được cho là ngoại lai phải thay đổi tại khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa - Ảnh: Phương Nguyên
Theo PHƯƠNG NGUYÊN (TTO) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm