Taylor Swift trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng album Mỹ

Taylor Swift trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng album Mỹ ảnh 1
"Công chúa nhạc đồng quê" Taylor Swift. (Nguồn: Internet)

Trong khi đó, album mới "Michael" của cố nghệ sỹ Michael Jackson đứng ở vị trí thứ ba. Theo hệ thống thông tin thương mại Nielsen SoundScan, album "Speak Now" của Taylor Swift đã bán được 259.000 bản trong tuần trước, giúp cho nữ ca sỹ xinh đẹp này leo lên đầu bảng xếp hạng. Sau tám tuần ra mắt, lượng tiêu thụ của "Speak Now" là 2,6 triệu bản, đưa album này đến với vị trí thứ ba trong danh sách các album bán chạy nhất năm. Đứng đầu là "Recovery" của Eminem, với doanh số bán 3,2 triệu bản, sau đó là album "Need You Now" của Lady Antebellum, với lượng tiêu thụ ba triệu bản. Trước Swift, ngôi đầu bảng xếp hạng album của Mỹ thuộc về "giọng ca thiên thần" Susan Boyle, song với con số bán ra 254.000 bản trong tuần qua, cô đã không thể duy trì được vị trí số một của mình./.

Bảng xếp hạng album của Mỹ:

1. "Speak Now" - Taylor Swift
2. "The Gift" - Susan Boyle
3. "Michael" - Michael Jackson
4. "O Holy Night" - Jackie Evancho
5. "Glee" cho Giáng sinh
6. "Love Letter" - R.Kelly
7. "Last Train To Paris" - Diddy-Dirty Money
8. "Pink Friday" - Nicki Minaj
9. "Born Free" - Kid Rock
10. "Glee, the Music: Season Two: Volume 4."

Theo Văn Hưng (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm