Tái hiện Hà Nội xưa bên bờ Hồ Gươm

Sáng 11-10, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức triển lãm ảnh, ký hoạ quanh bờ Hồ Gươm mang chủ đề "Ấn tượng Hà Nội".

Đây là một trong những hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII (diễn ra từ ngày 11 đến 13-10)…

Những bức ký hoạ về Hà Nội hấp dẫn nhiều người dân, thậm chí bạn nhỏ đến chiêm ngưỡng. Ảnh: T.PHÚ

Nhiều tác phẩm ký hoạ, ảnh về phố phường, cuộc sống của người dân Thủ đô trong quá khứ và hiện tại đã được trưng bày. Ảnh: T.PHÚ

Những bức ký hoạ và ảnh khổ lớn đã đưa người xem trở về với Hà Nội xưa những công trình kiến trúc độc đáo, cuộc sống của người dân Thủ đô qua nhiều thời kỳ và đặc biệt là hình ảnh hào hùng đoàn quân giải phóng bước về Thủ đô…

Và những ký ức hào hùng về đoàn quân giải phóng tiến về Thủ đô ngày 10-10-1954. Ảnh: T.P

Những tác phẩm nhằm mục đích tuyên truyền về một trong những chiến thắng có ý nghĩa lịch sử của dân tộc tới người dân, du khách khi đến Thủ đô Hà Nội. Qua đó, giúp mỗi công dân có những hành động thiết thực, ý nghĩ, đóng góp cho việc xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, bề dày truyền thống và tự hào dân tộc.

Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết các tác phẩm xuất sắc tại triển lãm được tập hợp in trong tập ảnh "Ấn tượng Hà Nội" để giới thiệu với người dân, bạn bè quốc tế về những khoảng khắc đáng nhớ của Thủ đô...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm