Siêu mẫu Naomi Cambell làm nhân chứng tại tòa án tội ác chiến tranh

Naomi Campbell sẽ phải khai trước tòa những thông tin liên quan đến việc người cựu quản lý của cô là Carole White và diễn viên Mia Farrow đã tuyên bố rằng siêu mẫu này đã được ông Taylor tặng chiếc nhẫn kim cương trong bữa tiệc do Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela tổ chức tháng 9-1997. Trong trát gửi Naomi Campbell, tòa yêu cầu cô có mặt để làm nhân chứng hoặc đưa ra lý do xác đáng tại sao không có mặt, tòa án cũng cảnh báo Naomi Campbell sẽ phải đối mặt với án tù lên tới 7 năm hoặc án phạt 409 euro hoặc cả hai hình phạt nếu không tuân theo trát của tòa.

Siêu mẫu Naomi Cambell làm nhân chứng tại tòa án tội ác chiến tranh ảnh 1

Naomi Campbell

“Kim cương máu” là viên kim cương được khai thác và buôn bán trái phép ở các vùng xung đột để cung cấp cho phí tổn chiến tranh và đầu tư cho quân đội ở châu Phi. Cựu Tổng thống Charles Taylor, 62 tuổi, bị buộc 11 tội danh tội ác chiến tranh và những tội danh khác chống lại loài người trong cuộc nội chiến tàn khốc ở Sierra Leone từ năm 1991-2001. Ông Taylor cũng bị buộc các tội danh khác như giết người, hiếp dâm, bắt trẻ em đi lính, nô dịch và cướp bóc.

Theo Hà Nam (ANTĐ/AFP, Telegraph)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm