Sao Việt quây quần trong ngày giỗ nghệ sĩ Kim Ngọc

Trưa 13/1, đông đảo nghệ sĩ đã đến nhà riêng của Hiếu Hiền để thắp hương tưởng nhớ nghệ sĩ tài hoa Kim Ngọc nhân ngày giỗ lần thứ ba của cố nghệ sĩ.

Từ sáng sớm, Hiếu Hiền đã có mặt tại nghĩa trang để thắp hương tưởng niệm người mẹ kính yêu. Anh ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy trên ngôi mộ đã có nhiều lẵng hoa và trái cây nén hương nghi ngút. Khi hỏi thăm, anh được biết từ sáng sớm đã có nhiều người hâm mộ nghệ sĩ Kim Ngọc đến viếng bà nhân ngày giỗ.
Từ sáng sớm, Hiếu Hiền đã có mặt tại nghĩa trang để thắp hương tưởng niệm người mẹ kính yêu. Anh ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy trên ngôi mộ đã có nhiều lẵng hoa và trái cây nén hương nghi ngút. Khi hỏi thăm, anh được biết từ sáng sớm đã có nhiều người hâm mộ nghệ sĩ Kim Ngọc đến viếng bà nhân ngày giỗ.
Trước tình cảm của công chúng, Hiếu Hiền nói: "Thường những ngày cuối năm ai cũng nhiều việc nhưng tình cảm của công chúng, các anh em nghệ sĩ đồng nghiệp, bạn bè dành cho mẹ tôi khiến gia đình chúng tôi vô cùng xúc động".
Trước tình cảm của công chúng, Hiếu Hiền nói: "Thường những ngày cuối năm ai cũng nhiều việc nhưng tình cảm của công chúng, các anh em nghệ sĩ đồng nghiệp, bạn bè dành cho mẹ tôi khiến gia đình chúng tôi vô cùng xúc động".
Vợ chồng Hiếu Hiền chụp ảnh cùng mẹ vợ.
Vợ chồng Hiếu Hiền chụp ảnh cùng mẹ vợ.
Nghệ sĩ hài Bảo Chung sau một thời gian định cư tại nước ngoài trở về nước tham gia liveshow của Vân Sơn, đồng thời thực hiện quay một số chương trình xuân. Nhân dịp này anh cũng đến thắp nén hương cho cố nghệ sĩ Kim Ngọc trước khi trở về Mỹ vào ngày 27/1 sắp tới.
Nghệ sĩ hài Bảo Chung sau một thời gian định cư tại nước ngoài trở về nước tham gia liveshow của Vân Sơn, đồng thời thực hiện quay một số chương trình xuân. Nhân dịp này anh cũng đến thắp nén hương cho cố nghệ sĩ Kim Ngọc trước khi trở về Mỹ vào ngày 27/1 sắp tới.
Anh xúc động: “Bạn bè đồng nghiệp ở hải ngoại rất đau buồn trước sự ra đi của nghệ sĩ Kim Ngọc. Nhớ hồi mới vào nghề, tôi đã thầm mơ ước có dịp được ca diễn với chị. May mắn tôi được diễn chung với chị rất nhiều lần trên phim ảnh, tấu hài và cải lương. Tôi nhớ mãi kỷ niệm những lúc diễn bên chị trong vởTình mẫu tử, Nửa đời hương phấn...".
Anh xúc động: “Bạn bè đồng nghiệp ở hải ngoại rất đau buồn trước sự ra đi của nghệ sĩ Kim Ngọc. Nhớ hồi mới vào nghề, tôi đã thầm mơ ước có dịp được ca diễn với chị. May mắn tôi được diễn chung với chị rất nhiều lần trên phim ảnh, tấu hài và cải lương. Tôi nhớ mãi kỷ niệm những lúc diễn bên chị trong vởTình mẫu tử, Nửa đời hương phấn...".
Tham dự đám giỗ còn có vợ chồng đạo diễn Lê Bảo Trung, nghệ sĩ hài Tấn Beo, nhạc sĩ Thái Hùng, nghệ sĩ Trường Thanh, nghệ sĩ hải ngoại Lê Huỳnh…
Tham dự đám giỗ còn có vợ chồng đạo diễn Lê Bảo Trung, nghệ sĩ hài Tấn Beo, nhạc sĩ Thái Hùng, nghệ sĩ Trường Thanh, nghệ sĩ hải ngoại Lê Huỳnh…
Nghệ sĩ hài Thanh Long Trẻ.
Nghệ sĩ hài Thanh Long Trẻ.
Danh hài Tấn Beo, ca sĩ Tuấn Hưng và Lâm Vũ.
Danh hài Tấn Beo, ca sĩ Tuấn Hưng và Lâm Vũ.
Tuấn Hưng và Lương Bích Hữu dù đều đang bận với lịch quay, nhưng tranh thủ lúc đoàn nghỉ trưa đã vội chạy đến thắp hương. Tuấn Hưng kể lúc mới nhận vai diễn hài, anh được nghệ sĩ Kim Ngọc động viên, hướng dẫn rất nhiều.
Tuấn Hưng và Lương Bích Hữu dù đều đang bận với lịch quay, nhưng tranh thủ lúc đoàn nghỉ trưa đã vội chạy đến thắp hương. Tuấn Hưng kể lúc mới nhận vai diễn hài, anh được nghệ sĩ Kim Ngọc động viên, hướng dẫn rất nhiều.
Đạo diễn Minh Dofilm.
Đạo diễn Minh Dofilm.
Nhạc sĩ Khánh Đơn.
Nhạc sĩ Khánh Đơn.
Nữ diễn viên Huỳnh Trang Nhi cũng mới trở về từ Singapore cũng đến thắp nén hương cho cố nghệ sĩ Kim Ngọc.
Nữ diễn viên Huỳnh Trang Nhi cũng mới trở về từ Singapore cũng đến thắp nén hương cho cố nghệ sĩ Kim Ngọc.
Hiếu Hiền và Lương Bích Hữu.
Hiếu Hiền và Lương Bích Hữu.
Lương Bích Hữu và con trai Hiếu Hiền thơm nhau tình cảm.
Lương Bích Hữu và con trai Hiếu Hiền thơm nhau tình cảm.
Các nghệ sĩ tề tựu tại nhà Hiếu Hiền nhân ngày giỗ của cố nghệ sĩ Kim Ngọc.
Các nghệ sĩ tề tựu tại nhà Hiếu Hiền nhân ngày giỗ của cố nghệ sĩ Kim Ngọc.
Đức Lang cho biết: “Tết năm nay Hiếu Hiền không nhận sô, quyết định ở nhà để vui xuân bên tôi. Từ ngày bà nhà tôi qua đời, tôi sống cô độc lắm, Hiếu Hiền thì đi quay phim suốt, còn Thùy Liên lo công việc kinh doanh quán xá. Chắc đây là cái Tết vui nhất vì được quay quần bên con cháu”.
Đức Lang cho biết: “Tết năm nay Hiếu Hiền không nhận sô, quyết định ở nhà để vui xuân bên tôi. Từ ngày bà nhà tôi qua đời, tôi sống cô độc lắm, Hiếu Hiền thì đi quay phim suốt, còn Thùy Liên lo công việc kinh doanh quán xá. Chắc đây là cái Tết vui nhất vì được quay quần bên con cháu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm