Sách mới: “Huỳnh Tấn Mẫm, một đời sôi nổi”

Cuộc đời sinh viên của anh gắn liền với phong trào đấu tranh yêu nước của sinh viên Sài Gòn. Anh là một biểu tượng của lòng yêu nước và ý chí bất khuất của thanh niên-học sinh Sài Gòn thời ấy. Thanh niên Mỹ đã một thời xuống đường biểu tình và mang theo hình ảnh của Huỳnh Tấn Mẫm đòi trả tự do cho anh...

Sách mới: “Huỳnh Tấn Mẫm, một đời sôi nổi” ảnh 1

Rồi đất nước đổi mới, anh là một trong hai người cùng sáng lập và cũng là tổng biên tập đầu tiên của Báo Thanh Niên. Sau đó, rời tờ báo, anh về phụ trách “phòng khám bệnh miễn phí”, “chương trình hiến máu nhân đạo”... và bây giờ anh đang làm một bác sĩ - nghề anh đã chọn và dâng hiến cả đời mình bằng những hoạt động từ thiện, nhân đạo...

Nhà báo Diệu Ân đã tái hiện một Huỳnh Tấn Mẫm tràn đầy sức sống với một trái tim nhân hậu, yêu thương. Đọc “Huỳnh Tấn Mẫm, một đời sôi nổi” (ảnh), bạn sẽ hiểu sâu sắc hơn về một con người dâng hiến thầm lặng cho đời. Sách do NXB Lao Động phát hành trên toàn quốc, giá bìa 32.000 đồng.

PHI NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm