Rút giấy phép cuộc thi “Người đẹp Miền Hậu Giang năm 2016”

Ngày 8-7, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1077/QĐ-UBND thu hồi  giấy phép tổ chức cuộc thi “Người đẹp Miền Hậu Giang năm 2016” và yêu cầu Trung tâm Giáo dục Đào tạo - Tổ chức Sự kiện & Hội chợ Quốc tế (IFE) – đơn vị trước đó được giao tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm gửi lại UBND tỉnh Hậu Giang bản chính giấy phép tổ chức cuộc thi. Đồng thời không được tiếp tục thực hiện hoạt động liên quan đến việc tổ chức cuộc thi “Người đẹp Miền  Hậu Giang  năm  2016”  kể từ ngày 8-7. Lý do mà UBND tỉnh Hậu Giang thu hồi giấy phép do thí sinh tham gia cuộc thi “Người đẹp Miền Hậu Giang năm 2016” không thuộc đối tượng quy định tại Đề án tổ chức theo giấy phép được UBND tỉnh cấp.

Buổi sơ tuyển diễn ra vào 25-6 tại Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Hiền Thanh

Trước đó, ngày 6-6, UBND tỉnh Hậu Giang cấp giấy phép cho IFE tổ chức cuộc thi “Người đẹp Miền Hậu Giang năm 2016”. Đây là cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Công thương khu vực ĐBSCL tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL-MDEC Hậu Giang 2016.

Đối tượng dự thi là nữ thanh niên có độ tuổi từ 18 đến 28 đang sinh sống, học tập, công tác trong tỉnh và khu vực ĐBSCL. Các thí sinh sẽ trải qua các phần thi: Trang phục áo dài; áo bà bà; thi hình thể qua trang phục áo tắm và áo dạ hội.

Ngày 25-6, BTC, Hội đồng giám khảo, Ban thư ký và gần 50 thí sinh tham dự vòng sơ tuyển đã tham gia họp báo và thông tin sau vòng sơ tuyển sẽ chọn 30 thí sinh vào vòng bán kết. Dự kiến vòng bán kết và chung kết xếp hạng sẽ được diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15-7.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm