Quảng Trị: Di tích quốc gia đình Hà Thượng bị lãng quên

Đây là căn cứ địa cách mạng của Đảng bộ Cộng sản tỉnh Quảng Trị trong hai cuộc kháng chiến, là nơi từng diễn ra những sự kiện trọng đại của cả vùng. Di tích này đã được nhà nước công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1991.

Hiện đình làng Hà Thượng đang xuống cấp nghiêm trọng và đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn mà chưa có sự can thiệp nào của chính quyền sở tại. Phần mái ngói đã bị mục nát, dột mưa, kèo cột đã bị mục rỗng và gãy đổ, từng mảng tường đã bị bong tróc nham nhở, có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Không có ai trông coi nên trâu, bò chăn thả tự do trong di tích thường xuyên diễn ra, gây mất mỹ quan nơi được coi là linh thiêng này.

NGUYÊN LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm