Quảng Ngãi: Tổ chức kỷ niệm Bích Khê - 100 năm

Ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích, nguyên bộ trưởng văn hóa thông tin, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, cùng đông đảo bạn yêu thơ đến từ các Hội văn học nghệ thuật ở Hà Nội, TP.HCM, Bình Định, Quảng Ngãi... đã về dự.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng đông đảo bạn yêu thơ thắp hương viếng mộ thi sĩ Bích Khê  

Sau khi tổ chức thắp hương viếng mộ nhà thơ Bích Khê, tộc họ Lê đã khánh thành giai đoạn 1 Nhà lưu niệm nhà thơ Bích Khê ở Thu Xà.

Nhà lưu niệm nằm trong khuôn viên rộng 2.000 m2, giai đoạn 1 có vốn đầu tư 6 tỉ đồng do tộc họ đóng góp. Trong ngôi nhà thờ gia tộc họ Lê có gian thờ treo tranh và tượng của thi sĩ Bích Khê. Cạnh đó có phòng lưu giữ hình ảnh, tư liệu, hiện vật của thi sĩ tài hoa. Phía bên ngoài nhà lưu niệm là khu sân vườn  có hồ sen, nhà thủy tạ và tiểu cảnh có những câu thơ Bích Khê được chạm khắc trên đá.

Cắt băng khánh thành Nhà lưu niệm thi sĩ Bích Khê.

Phát biểu tại  lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích cho rằng công trình thể hiện tấm lòng của tộc họ, của địa phương đối với một người con đất Quảng, một thi sĩ tài hoa thuộc phái thơ tượng trưng, nổi tiếng trên thi đàn văn học lãng mạn giai đoạn 1930-1945. Ông hy vọng nơi đây sẽ trở thành điểm du lịch văn hóa đối với du khách, bạn yêu thơ khi đến Quảng Ngãi.  

NSND Trà Giang tặng tranh do bà vẽ cho Khu lưu niệm

Sân vườn trong khuôn viên Nhà lưu niệm Bích Khê với tiểu cảnh và thơ của ông được khắc trên đá.

Cũng trong ngày, Hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi phát hành tuyển tập Bích Khê do nhà thơ Thanh Thảo, chủ tịch Hội đồng thơ, Hội nhà văn Việt Nam làm trưởng Ban biên soạn. Tuyển tập dày gần 1.000 trang (sách không bán) bao gồm các tác phẩm thơ, các bài nghiên cứu về thơ Bích Khê qua các thời kỳ cùng hình ảnh tư liệu về Bích Khê. Đồng thời, hội còn tổ chức đêm thơ nhạc về Bích Khê.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm