“Qua phân tích và đo bằng carbon phóng xạ, chúng tôi nhận định đây là lối mòn của người nguyên thủy có niên đại cổ nhất ở khu vực Đông Nam Á, thuộc loại phát hiện hiếm trên thế giới”, TS Việt nói.
Cách đây 5 năm, Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á và Bảo tàng tỉnh Hòa Bình đã phát hiện một ngách đi vào hang Xóm Trại nằm sâu dưới mặt tầng văn hóa cổ chừng 4m, len qua khoảng cách giữa các khối đá lăn với vách cửa hang. Tuy nhiên, do thời gian và điều kiện tầng văn hóa bị nước nhũ kết cứng nên lúc đó các nhà khảo cổ chưa phát hiện ra những dấu mòn đi lại.
Trong quá trình tu tạo khu di tích khảo cổ học, các nhà khảo cổ đã phát hiện và khai quật được một bộ xương người nguyên thủy có niên đại cách đây 17.000 năm vào tháng 10-2008 và mới đây là lối mòn đi lại của người nguyên thủy. Các dấu vết của lối mòn sẽ được làm khuôn silicon và bảo quản bằng các kỹ thuật hiện đại.
Theo HÀ SA (SGGP-12G)