Nữ minh tinh Hoa ngữ và những người cha nuôi

Cha nuôi của họ nếu không phải là đại gia lắm tiền nhiều của thì chí ít đó cũng là những đạo diễn nổi tiếng hoặc diễn viên gạo cội.

Người cha nuôi đại gia của Lưu Diệc Phi

Cha nuôi của Lưu Diệc Phi là Trần Kim Phi, một trùm địa ốc ở Trung Quốc. Cha mẹ Lưu Diệc Phi chia tay nhau từ khi cô còn rất nhỏ, Trần Kim Phi nhận Diệc Phi làm con nuôi từ hồi cô còn bé xíu.

Nữ minh tinh Hoa ngữ và những người cha nuôi ảnh 1

Lưu Diệc Phi và cha nuôi Trần Kim Phi. Ảnh: Internet

Thiên hạ đồn đại, Lưu Diệc Phi nhanh chóng nổi tiếng như hiện nay cũng là nhờ có người cha nuôi thế lực. Trần Kim Phi không tiếc tiền đầu tư cho con gái nuôi.

Phạm Băng Băng - con gái nuôi của Hồng Kim Bảo

Nữ diễn viên có biệt danh “Cô gái thị phi” Phạm Băng Băng được Hồng Kim Bảo nhận là con nuôi. Không phải là một đại gia nhưng trong giới giải trí Hồng Kim Bảo có quyền lực chẳng kém gì Thành Long.

Tuy nhiên mối quan hệ “cha con” của Phạm Băng Băng bị nghi ngờ chỉ là cái vỏ bề ngoài mà thôi.

Dương Đăng Khôi - cha đỡ đầu của Đại S (Từ Hy Viên)

Cha đỡ đầu của Từ Hy Viên là Dương Đăng Khôi, một ông chủ cỡ bự người Đài Loan. Ông này nắm trong tay 8 đài truyền hình, ngoài ra còn kinh doanh nhà hàng, công ty chứng khoán, công ty đĩa hát, rạp chiếu phim...

Danh tiếng của chị em nhà Đại S, Tiểu S không ngừng phát triển một phần cũng là vì sau lưng họ có người cha đỡ đầu Dương Đăng Khôi.

Tôn Duyệt và người cha nuôi tổng thống

Có lẽ trong số các nghệ sĩ Hoa ngữ, Tôn Duyệt có người cha nuôi quyền lực nhất. Cha nuôi của cô ca sĩ người Trung Quốc này chính là cựu tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung.

Cơ duyên đến với Tôn Duyệt khi cô biểu diễn trong chương trình giao lưu văn hóa Trung-Hàn, vợ chồng tổng thống Kim Dae Jung khi nghe giọng hát của Tôn Duyệt đã tỏ ra rất mến cô. Sau buổi biểu diễn, Tôn Duyệt có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện với vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc. Cũng từ ngày hôm đó, cô được vợ chồng ngài Kim Dae Jung nhận là con gái nuôi.

Cha nuôi của Giả Tịnh Văn

Cha nuôi của Giả Tịnh Văn là ông chủ hãng phim Trường Hoành tên là Ngô Đôn. Trước khi thành lập công ty điện ảnh, Ngô Đôn từng là tay anh chị trong giới xã hội đen, cũng đã từng vào tù 6 năm. Sau khi ra tù, Ngô Đôn “rửa tay gác kiếm”, xây dựng công ty điện ảnh Trường Hoành thành một trong những công ty lớn nhất về điện ảnh tại Đài Loan.

Thời gian vừa qua, Giả Tịnh Văn gặp sóng gió trong hôn nhân, cha nuôi của cô cũng đứng ra bênh vực cô con gái của mình.

Cha nuôi của Dương Thái Ni - Đạo diễn Từ Khắc

Cũng tương tự như trường hợp của Lưu Diệc Phi, Dương Thái Ni được đạo diễn Từ Khắc nhận làm con nuôi từ khi cô còn nhỏ. Bố mẹ của Dương Thái Ni vốn là bạn thân của vợ chồng đạo diễn Từ Khắc. Giới giải trí đều biết, đạo diễn Từ Khắc nổi tiếng là một người khó tính và luôn đặt yêu cầu cao.

Thế nhưng, ông lại vô cùng thương yêu cô con gái nuôi của mình Dương Thái Ni. Sự nghiệp của Dương Thái Ni thành công một phần không nhỏ là nhờ vào sự dìu dắt của đạo diễn Từ.

Theo TT&VH Online/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm