Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đến dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Khăm-Tay Si-Phan-Đon, nguyên Chủ tịch Đảng NDCM Lào, nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào; Thét-la-khon Đuông-son-thi, Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TPHCM.

Chương trình diễn ra phong phú, sôi nổi với nhiều tiết mục ca, múa, xiếc, thời trang do nghệ sĩ của các đoàn trình diễn, tạo nên một nét đẹp văn hóa và thể hiện sự giao lưu văn hóa, thắm tình hữu nghị Việt Nam – Lào.

Tối cùng ngày, tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM đã diễn ra chương trình ca múa nhạc “Đất nước trọn niềm vui” do Cơ quan thường trực miền Nam – Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình TPHCM phối hợp tổ chức với sự góp mặt của đông đảo ca sĩ trình diễn nhiều ca khúc nổi tiếng như: Đất nước trọn niềm vui, Tổ quốc yêu thương, Câu hò bên Bến Hiền Lương, Vàm Cỏ Đông, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Cô gái mở đường, Hành khúc ngày và đêm, Sài Gòn quật khởi…

Ngày 29-4, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức mít tinh kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Phó Tư lệnh - Phó Chính ủy Quân khu 7, phát biểu ôn lại truyền thống đấu tranh cứu nước và giữ nước của dân tộc ta, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của lực lượng vũ trang dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu đã cùng với mọi tầng lớp nhân dân kiên cường giành thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến.

Sáng 29-4, tại Công viên Lam Sơn TPHCM đã diễn ra lễ khai mạc cuộc triển lãm “Từ chiến thắng Điện Biên đến Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng”. Triển lãm chia làm hai phần, phần đầu gồm các bức ảnh phản ánh hai sự kiện lịch sử là quá trình chuẩn bị, diễn ra và toàn thắng của trận Điện Biên Phủ và Chiến dịch Hồ Chí Minh. Phần thứ hai gồm những hình ảnh về quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của TP sau 34 năm đất nước hòa bình, thống nhất.

Ngày 29-4, tỉnh Hậu Giang đã làm lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Him-Lam tại ấp Xáng Mới, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A. Trường Phổ thông dân tộc nội trú Him-Lam do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng, Công ty Him-Lam tài trợ và thi công. Trường được xây dựng trên diện tích hơn 2 ha với 44 phòng học, tổng kinh phí gần 35 tỷ đồng.

Sáng 29-4, trên dòng sông Cổ Chiên, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức giải đua ghe ngo truyền thống của đồng bào Khmer. Tham dự giải có 240 vận động viên thuộc 4 đội của các huyện có đông đồng bào Khmer sinh sống là Bình Minh, Vũng Liêm, Tam Bình và Trà Ôn. Ban tổ chức giải đã trao giải nhất cho đội ghe ngo huyện Tam Bình, giải nhì cho đội huyện Trà Ôn và giải ba cho đội huyện Bình Minh.

Ngày 29-4, các cựu chiến binh Trung đoàn 27 tổ chức chương trình hành hương “Làm ấm rừng đồng đội” tới Quảng Trị, với trên 200 thành viên tham gia. Chương trình diễn ra đến ngày 3-5, với nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Nhân kỷ niệm 34 năm ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, hàng chục ngàn lượt khách đã hành hương về Quảng Trị. Trong đó có các cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa, khách trong và ngoài nước tham quan các di tích lịch sử cách mạng.

Theo Ban quản lý các di tích lịch sử cách mạng Quảng Trị, trong ngày 29-4, lượng khách tham quan Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn; Đường 9; Thành cổ Quảng Trị; cầu Hiền Lương - sông Bến Hải; địa đạo Vịnh Mốc; sân bay Tà Cơn... bình quân mỗi di tích có gần 3.000 lượt khách.

Từ ngày 28-4 đến 4-5, Bảo tàng Quân khu 9 tổ chức triển lãm với chuyên đề “Đại thắng mùa Xuân”. Gần 200 hình ảnh và hiện vật của đợt triển lãm này phác họa đậm nét khí thế tiến công của quân và dân ta, trong đó có khí thế tiến công của quân và dân ĐBSCL trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Theo SGGP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm