Nhạc sĩ Thụy Sĩ phổ thơ Hàn Mặc Tử

Các ca khúc này được nhạc sĩ người Thụy Sĩ Walther Giger hòa âm phối khí, mang đặc trưng âm nhạc Á châu. Mỗi bài được soạn cho các nhạc cụ gồm guitar (bốn bè), nguyệt, nhị, bầu và tranh.

Nghệ sĩ Camille Huyền cũng sẽ giới thiệu nhiều bài hát ru con của các quốc gia Mỹ, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Hy Lạp, Brazil…

Trường ca Trăng từng được trình diễn tại Nhà hát thị trấn Wallisellen (Thụy Sĩ), Festival Huế 2010 và sẽ trình diễn tại Quảng Ngãi (14-6), Quy Nhơn (15-6).

Walther Giger là nhạc sĩ Thụy Sĩ đầu tiên viết ca khúc Việt Nam. Ông đã trình diễn cùng Camille Huyền Cung Tiến Art Songs tại Festival Huế 2008, Hội An, Đà Nẵng. Ông cũng từng dạy học tại Nhạc viện Huế.

T.GIANG

(*) Nghệ sĩ Camille Huyền sinh quán ở Huế, là cựu nữ sinh Đồng Khánh, hiện sống tại Thụy Sĩ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm