Nhạc sĩ Nguyễn Cường không quá lo về thực trạng sáng tác ca khúc

Nhạc sĩ Nguyễn Cường không quá lo về thực trạng sáng tác ca khúc ảnh 1Với quần bò, áo sơm mi kẻ để phanh ngực và mũ cao bồi da lộn, ông xuất hiện thật trẻ trung và đầy sức sống với tham luận: “Không nên quá bức xúc về tình hình sáng tác ca khúc hiện nay”. Theo nhạc sĩ, việc này cần có cái nhìn với thái độ khách quan và có sự cân bằng trong mọi trạng thái, hoàn cảnh.

Ông khẳng khái: “Xu hướng hiện nay là có nhiều người, trong đó có những nhà quản lý, có người yêu âm nhạc, người sáng tác đang tỏ ra quá băn khoăn và lo lắng vì chất lượng ca khúc Việt Nam những năm gần đây. Với tôi, điều này hoàn toàn ngược lại”. Mặc dù, ông thừa nhận, những nhạc sĩ thời kỳ chống Mĩ thì đã quá già, lớp nhạc sĩ tuổi ông thì đang ở tuổi xế chiều, còn lớp nhạc sĩ trẻ thì chưa xuất hiện những gương mặt tiêu biểu và những ca khúc điển hình. Ông chỉ ra một nguyên nhân xuất phát từ việc công bố tác phẩm rộng rãi một cách dễ dàng khiến “các nhạc sĩ không nén được cảm xúc và không có thời gian để chiêm nghiệm tác phẩm của mình”, tức là không kịp kiểm nghiệm trước khi tác phẩm “ra lò”. Ông cũng thẳng thắn chỉ ra, các phương tiện truyền thông khoác cho các nhạc sĩ trẻ, các ca sĩ trẻ một cái áo vinh quang quá dài và quá lớn nên trong lựa chọn nhân tài bị lệ thuộc quá nhiều vào yếu tố xung quanh. Ông tin tưởng, những tác phẩm nào không phù hợp với tâm hồn người VN sẽ bị thời gian đào thải vì vậy không nên “nôn nóng và bức xúc”.

Theo Hải Đông (TT&VH)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm