Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không giao lưu trong lễ hội sách

Ngày 18-4, tại đường sách TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 với nhiều hoạt động - chương trình để tôn vinh sách.

Trao đổi với PLO, ban tổ chức cho biết nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không thể tham dự giao lưu chương trình lần này.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được nhiều thế hệ trẻ yêu thích. Ảnh: PLO

Điều này khiến nhiều bạn đọc hâm mộ tiếc nuối. Ông được coi là hiện tượng văn học độc đáo chưa từng có trong tiền lệ văn chương tại Việt Nam, là cả tuổi thơ của hàng triệu độc giả Việt với những tác phẩm vượt thời gian sống mãi trong lòng bao thế hệ người Việt như: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô gái đến từ hôm qua, Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ…Nhiều tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim điện ảnh, bài hát…

Tuy nhiên, có khá nhiều hoạt động nhân ngày lễ Sách Việt Nam sắp tới cũng hấp dẫn không kém.

Cụ thể, các hoạt động tại Đường Sách TP. Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu từ ngày 18- 4 đến ngày 21- 4, với các hình thức như: toạ đàm Văn hoá đọc trong xu thế chuyển đổi số, trưng bày tủ sách về Thành phố Hồ Chí Minh hội nhập và phát triển, trưng bày - giới thiệu tủ sách dành cho con trong gia đình, trưng bày – giới thiệu hơn 500 tựa sách dành cho học sinh tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới…

Toạ đàm Văn hoá đọc trong xu thế chuyển đổi số diễn ra 18-4. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Xuyên suốt hội sách sẽ diễn ra sự kiện giao lưu cùng các tác giả như: Đinh Hằng (Du lịch qua từng trang sách), Nhi Phan (Bóng người trên cát, Ai-len Vũ khúc mùa hè), Lê Lan Anh (Dậy thì đáng yêu, không đáng sợ), Nguyễn Thị Hoàng (Vòng tay học trò),…

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 hôm nay (18-4)

Cái ôm chặt của những người nuôi dưỡng và quyết tâm thực hiện ước mơ phổ biến văn hoá đọc. Ảnh: THẢO PHƯƠNG.

Văn nghệ chào mừng lễ khai mạc. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nhiều người đội mưa tới tham dự chương trình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Hoàng Vĩnh Bảo- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Khách mời cắt băng khai mạc. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chàng trai với dự án “Nhà nhiều lá”
Chàng trai với dự án “Nhà nhiều lá”
(PLO)- 25 tuổi, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa cố gắng tốt nghiệp sớm để tìm một công việc ổn định thì Hoàng Quý Bình, chàng cử nhân ĐH Bách khoa Hà Nội, lại dành hai năm đầu sau khi tốt nghiệp để thực hiện những dự án vì cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm