Nhà thờ Đức Bà Paris lên sân khấu Việt

Đây là công trình hơn 30 năm làm việc của nhạc sĩ Huy Tiến.

Nhạc sĩ Huy Tiến cho biết: “Toàn bộ phần nhạc và lời đều được tôi viết mới. Nhà thờ Đức Bà Parissẽ là một vở nhạc kịch đương đại bởi ngoài opera, phần nhạc sẽ kết hợp các loại hình âm nhạc khác như jazz, blue, pop...”.

Êkíp nghệ sĩ, ca sĩ và đạo diễn vở nhạc kịchNhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: QT

Nhà thờ Đức Bà Paris có độ dài khoảng 90 phút do NSND Trần Hiếu, NSƯT Duy Tân, NSƯT Cao Minh, NSƯT Lâm Phong cùng các ca sĩ Đậu Thanh Hiếu, Phi Sơn, Phan Hoàng, Phương Trinh và Thanh Huyền biểu diễn.

Vở sẽ diễn trong hai đêm 13 và 14-1 tại Nhạc viện TP.HCM. Đáng chú ý, với hai đêm diễn nên vai Esméralda sẽ có hai ca sĩ (Phương Trinh và Thanh Huyền) cùng đảm nhận, mỗi đêm diễn sẽ là một gương mặt để vở diễn mới mẻ hơn.

Q.TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm