Người viết trẻ có còn dám gây hấn với cuộc đời?

Trong ba ngày 21, 22 và 23-6, “Hội nghị Những người viết văn trẻ TP.HCM lần IV” do Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức với 80 nhà văn trẻ khắp miền Nam tham dự sẽ diễn ra tại TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ. Tham gia hội nghị này còn có 50 khách mời là những nhà văn lão thành, báo chí…

Hội nghị nhằm tập hợp những người viết trẻ, tạo động lực sáng tác cho người trẻ. Tại hội nghị, các nhà văn trẻ sẽ thảo luận 20 tham luận với nhiều nội dung thiết thực như: trách nhiệm viết về người nghèo, văn học cho thiếu nhi, độc giả cũng cần thần tượng, người viết trẻ có còn dám ước mơ – dám gây hấn với cuộc đời…

Hoạt động đi trại sáng tác của những nhà văn trẻ phía Nam.

Ngoài ra hội nghị lần này sẽ xuất bản một Tuyển tập thơ văn trẻ Trên đôi cánh thanh xuân do Hội Nhà văn TP.HCM phối hợp Saigon Books và NXB Văn Học thực hiện bằng kinh phí xã hội hoá.  Tập sách tập hợp tác phẩm của các cây bút trẻ tiêu biểu của TP.HCM sinh từ năm 1982 trở về sau như: Sâm Cầm, Nguyễn Trần Khải Duy, Nguyễn Kiên Giang, Lê Hòa, Kai Hoàng, Bùi Bảo Kỳ, Lê Văn Lâm, Kiều Maily, Ngô Thúy Nga, Trương Mỹ Ngọc, Hoa Níp, Du Nguyên, Châu Ngọc Hoài Nhân, Nguyệt Phạm, Nồng Nàn Phố, Hồ Huy Sơn, Nguyễn Đăng Thanh, Dạ Thy, Trần Võ Thành Văn, Nguyễn Tiến Vũ, Ziken, Nhã Dương, Huỳnh Mai An Đông, Hoàng Hiền, Trần Minh Hợp, Võ Thu Hương, Phương Huyền, Trần Phúc Khang, Huỳnh Trọng Khang, Nguyễn Đình Minh Khuê, Văn Thành Lê, Thục Linh, Lưu Quang Minh, Thảo Nguyên, Nhật Phi, Tiểu Quyên, Lam Tuyền, Vĩnh Thông, Trương Huỳnh Như Trân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm