Người Sài Gòn nô nức dự lễ hội Đức Thánh Trần Hưng Đạo

(PLO)- Sáng 13-2 (mùng 9 tháng Giêng), người dân TP.HCM nô nức đổ về Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo dự lễ hội đầu năm.

Múa lân trước tượng Hưng Đạo Đại Vương trong ngày khai lễ 13-2 (nhằm mồng 9 tháng Giêng). Lễ hội Đức thánh Trần nhằm tưởng nhớ công đức của Hưng Đạo Đại vương – Trần Quốc Tuấn (1213-1300), vị anh hùng kiệt xuất thời nhà Trần ở thế kỉ 13-14. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Từ phải sang: Ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao, bà Trần Kim Yến - Bí thư quận ủy quận 1, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư quận ủy quận 1, Chủ tịch UBND quận 1 cùng người dân đến dâng hương nghinh lễ. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Bà Trần Kim Yến,  Bí thư quận ủy quận 1 trao 50 suất học bổng cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn quận trong ngày khai hội. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Lễ vật được dâng cúng lên Đức Thánh Trần. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Đông đảo người dân đủ lứa tuổi đến dự lễ hội đền Trần. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Người dân đến đền dâng hương. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG
Người Sài Gòn nô nức dự lễ hội Đức Thánh Trần Hưng Đạo ảnh 7

Người Sài Gòn nô nức dự lễ hội Đức Thánh Trần Hưng Đạo ảnh 8

Trước đó, vào ngày 12-2, Ban Tế lễ Đền thờ Đức Thánh Trần và người dân đã thực hiện nghi thức Khai kinh cầu mong quốc thái dân an. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Bà Trần Thị Trinh (80 tuổi, ngụ TP.HCM) khấn niệm cầu mong bình an tại chính điện. Bà Trinh kể ngày lễ là dịp để cháu con họ Trần tại TP.HCM tề tựu ôn lại truyền thống vẻ vang của gia tộc, cầu mong cho đất nước ấm no, hạnh phúc. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Hòa tấu nhạc cụ dân tộc mở đầu cho phần hội được diễn ra tại đền thờ. Lễ hội diễn ra từ ngày 12 đến 14-2 (nhằm mùng 7 đến mùng 9 tháng Giêng) tại Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo (số 36 Võ Thị Sáu, Tân Định, quận 1, TP.HCM). Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm