Người mẫu trẻ qua đời vì ung thư máu

Trước đó, tháng 10-2014, Duy Nhân bị phát hiện mắc chứng ung thư vòm họng. Lúc này anh vừa kết hôn được khoảng ba tháng. Khi đó nam diễn viên đang tham gia phimĐoạn đường vắng. Anh được mời vào vai tướng cướp. Do vai diễn yêu cầu nhiều cảnh la hét nên anh bị khản giọng và rát cổ. Suốt thời gian này, anh bị nổi hạch, cảm sốt và nhiều lần đứng không vững trên phim trường.Ban đầu anh được chẩn đoán là ung thư vòm họng. Sau đó anh được chuyển từ BV Ung bướu sang điều trị tại BV Truyền máu Huyết học TP.HCM. Theo kết luận cuối cùng của bệnh viện này, Duy Nhân không phải bị ung thư vòm họng như chẩn đoán trước đó mà mắc chứng ung thư bạch cầu cấp, hay còn gọi là ung thư máu, với tỉ lệ chữa khỏi thấp hơn nhiều.

Duy Nhân vẫn cố gắng suy nghĩ lạc quan để chiến đấu với bệnh tật. Các đồng nghiệp thực hiện nhiều chương trình từ thiện, quyên góp được hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ anh chữa bệnh.

Trải qua nhiều đợt điều trị hóa chất, Duy Nhân được phẫu thuật ghép tủy lấy từ em trai ruột. Sau ca phẫu thuật ghép tủy ngày 31-3, sức khỏe Duy Nhân chuyển hướng xấu.

Người mẫu Duy Nhân sinh năm 1986, đến từ Bình Dương, tên thật là Trần Ái Duy Nhân. Sở hữu chiều cao 1,81 m, anh từng đoạt giải Siêu mẫu ăn ảnh tại Siêu mẫu Việt Nam 2009.

MX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm