Nghệ sĩ Nguyễn Thế Vinh xây trường cho trẻ khuyết tật

Trung tâm có diện tích đất 690 m2, do phụ huynh học sinh cho mượn trong 15 năm, kinh phí xây dựng khoảng 1 tỉ đồng. Trung tâm sẽ là nơi nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật học chữ và học nghề, hoạt động dựa trên nguồn kinh phí vận động trong và ngoài nước cùng tiền biểu diễn gây quỹ từ thiện của các nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Đình Văn; các nghệ sĩ Thanh Bạch, Xuân Hương; các ca sĩ Ánh Tuyết, Đình Văn… và Nguyễn Thế Vinh kết hợp cùng các báo, đài.

Nghệ sĩ Nguyễn Thế Vinh xây trường cho trẻ khuyết tật ảnh 1

Trung tâm Hướng Dương ra đời xuất phát từ ước muốn của Nguyễn Thế Vinh. Anh mồ côi cha mẹ từ năm lên bảy, phải đi chăn bò cho hợp tác xã, bị té, cánh tay bị hoại tử, phải cắt bỏ. Được ông bà ngoại và các cậu, dì cưu mang, anh nỗ lực tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh hệ chính quy ĐH Kinh tế TP.HCM. Công chúng biết đến anh như một nghệ sĩ khuyết tật vừa chơi ghita vừa thổi kèn acmonica. Cùng với ca sĩ khuyết tật Thủy Tiên, anh tạo nên một cặp đôi luôn đem lại cảm xúc trân trọng cho người xem trong các đêm nhạc Trịnh, đêm nhạc từ thiện trong và ngoài nước. Từ lâu anh ấp ủ ước mơ xây dựng một trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi ăn học. Ước mơ của anh đã được Đài Truyền hình TP.HCM giới thiệu rộng rãi và bảo trợ thực hiện. Bằng việc dạy luyện thi ĐH toán - lý - hóa và dạy nhạc, Nguyễn Thế Vinh dành dụm được 50 triệu đồng để khởi đầu ước mơ của mình. Đến nay anh đã vận động được gần 1 tỉ đồng để động thổ xây dựng công trình.

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm