Nghệ sĩ lão thành Tám Vân từ trần

Quái kiệt Tám Vân (em ruột cố NSND Ba Vân) đã từng sinh sống tại Thái Lan 12 năm, thời gian này ông tham gia biểu diễn tại các đoàn cải lương của kiều bào. Đến năm 1958, ông về nước và tham gia sân khấu Việt kịch Năm Châu, sau đó tham gia các đoàn Kim Chưởng, Thanh Nga, Dạ Lý Hương, Phước Chung với vai trò diễn viên, đạo diễn. Ông và vợ là soạn giả Nhị Kiều đã làm nền tảng cho nhiều diễn viên trẻ phát huy tài năng. Ông thường diễn vai phụ nhưng được khán giả yêu thích như: ông Đệ (Tấm lòng của biển), Di Bạc (Gió ngược chiều), ông Độ (Tần Nương Thất)... Ông đã dàn dựng các vở cải lương nổi tiếng như: Khói sóng Tiêu Tương, Hoa đồng cỏ nội... Đồng thời, ông là thầy dạy nghề và dìu dắt các nghệ sĩ tài năng thuộc thế hệ vàng của sân khấu cải lương như: Thanh Nga, Bạch Tuyết, Thanh Tú, Mộng Tuyền, Bảo Quốc...

Tang lễ của ông được tổ chức tại tư gia: 93B ấp Bình Phước, xã Bình Nhâm, huyện Thuận An – tỉnh Bình Dương. Lễ động quan được tổ chức lúc 10 giờ ngày 22-1, sau đó an táng tại đất nhà.

Theo T.Hiệp (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm