BẾ MẠC FESTIVAL LÂM SẢN VN LẦN I:

Năm kỷ lục Guinness được công nhận

Ban tổ chức đã trao kỷ lục Guinness cho bốn sản phẩm: tượng Phật bằng gỗ trắc lớn nhất (Cơ sở Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Hoàng Thân - Gia Lai), tác phẩm lục bình Thiên Long bằng gỗ sao xanh lớn nhất (Công ty TNHH Sơn Phước - Phú Yên), đôi lục bình bằng nu gỗ lớn nhất và tấm phản bằng nu gỗ lớn nhất do ông Hồng Sỹ Tùng (TP Thái Nguyên) thực hiện. Công ty Truyền thông và Quảng cáo Đất Võ (TP.HCM) được trao kỷ lục Guinness đơn vị đầu tiên tổ chức hội chợ và sự kiện lâm sản.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định còn trao bằng khen cho 97 tập thể và 13 cá nhân có có nhiều đóng góp cho festival lần này. Festival lâm sản VN lần I đã thu hút 100.000 lượt người tham gia.

N.THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm