Năm 2016: Nhiều nghệ sĩ tài năng ra đi

Bầu sô Duy Ngọc (trái). Ảnh: Internet

"Ông bầu" Duy Ngọc (bên trái) qua đời ngày 25-1, hưởng thọ 80 tuổi. Ông sinh ở Qui Nhơn, Bình Định. 

Từ năm 1955, ông tổ chức nhiều chương trình ca múa nhạc. Sau khi giải HCV Thanh Tâm nổi tiếng, có sức hút mạnh đối với công chúng, ông đã tổ chức chương trình Đại nhạc hội quy tụ các ngôi sao của nhiều lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh, song tấu hài hước, cải lương cùng biểu diễn vào sáng Chủ nhật hằng tuần tại các rạp.

Đạo diễn - NSƯT Lê Dân. Ảnh: Internet

Đạo diễn - NSƯT Lê Dân qua đời ngày 26, hưởng thọ 88 tuổi. Ông tên thật là Lê Hữu Phước sinh năm 1928 tại Tây Ninh.

Ông từng đạo diễn các phim như: Loan mắt nhung, Tình Lan và Điệp, Ông cố vấn, Người con gái đất đỏ, Xương rồng đen...

Nhạc sĩ Lương Minh.

Nhạc sĩ Lương Minh qua đời ngày 28-2, hưởng dương 49 tuổi. Ông sinh năm 1967 tại Hà Nội.

Nhạc sĩ Lương Minh là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Hãy mãi là em nhé, Trao em trọn tình yêu, Câu ru chiều, Mùa thu, Chiếc lá, Lời ru năm 2000...

Đạo diễn Châu Huế. Ảnh: Facebook

Đạo diễn Châu Huế qua đời ngày 3-3, hưởng thọ 72 tuổi. Ông sinh năm 1944 tại Đà Lạt. 

Ông để lại nhiều bộ phim phim truyền hình nổi tiếng: Những nẻo đường phù sa" (Cùng Đạo diễn Ngọc Phong), Chúa tàu kim quy, Chuyện tình bên dòng kênh Xáng,  Bình minh châu thổ, Dòng sông định mệnh, Ám ảnh xanh, Hướng nghiệp, Ký túc xá, Cô thư ký xinh đẹp...

Đạo diễn Châu Huế mất khi vừa quay xong phim "Giữa hai bờ thiện ác", phim đang làm hậu kỳ dang dở.

Năm 2016: Nhiều nghệ sĩ tài năng ra đi ảnh 5

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, qua đời ngày 14-4, hưởng thọ 78 tuổi. Ông tên thật là Nguyễn Đình Ánh, sinh năm 1939 tại Phan Rang.

Nhiều nhạc phẩm của ông rất được khán giả yêu mến: Tình yêu đến không giã từ, Mênh mông tình buồn, Cho người tình xa, Cô đơn, Buồn ơi chào mi, Không 1, Không 2, Ai đưa em về, Tình khúc chiều mưa

Nhà quay phim Quốc Hương tử nạn máy bay ở Úc

Nhà quay phim Quốc Hương qua đời ngày 13-3, sau tai nạn máy bay tại Úc, hưởng dương 42 tuổi. Anh sinh năm 1972, quê ở Mỹ Tho, Tiền Giang.

Anh và một phi công kỳ cựu tại Úc đã lên một máy bay siêu nhẹ XT-912 Arrow để luyện tập và thử máy quay cho chương trình "Cuộc đua kỳ thú" 2016 tại Úc.

Máy bay đã bất ngờ rơi xuống sân bay Yarrangwonga, Úc khiến cả hai thiệt mạng.

Nhạc sĩ Thanh Tùng.

Nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời ngày 15-3, hưởng thọ 69 tuổi. Ông tên thật là Nguyễn Thanh Tùng sinh ngày 15-9-1948 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Ông là một nhạc sĩ với nhiều ca khúc lãng mạn về tình yêu như Lối cũ ta về, Một mình, Giọt sương trên mí mắt, Em và tôi, Hát với chú ve con...

Ca sĩ Trần Lập qua đời

Ca sĩ - nhạc sĩ Trần Lập qua đời ngày 17-3, hưởng dương 42 tuổi. Trần Lập tên thật Trần Quyết Lập, sinh ngày 12-12-1974 tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 

Anh là thủ lĩnh nhóm nhạc Bức Tường và đảm nhận vai trò sáng tác chính với hơn 30 ca khúc, đặc biệt với nhạc phẩm “Đường đến đỉnh vinh quang”, Tâm hồn đá", "Bông hồng thủy tinh"...

Nhạc sĩ Thập Nhất qua đời - ảnh 1

Nhạc sĩ Thập Nhất qua đời ngày 20-8, hưởng dương 57 tuổi. Ông tên thật là Nguyễn Thập Nhất, sinh năm 1959 tại Hà Nội. 

Ông viết khoảng 120 ca khúc dành cho thiếu nhi và 50 ca khúc về tình yêu và quê hương. Các tác phẩm tiêu biểu của ông: Bố là tất cả (thơ Đỗ Văn Khoái), Bé và ông mặt trời (lời Ngô Thị Ngọc Hiền), Những bánh xe quay nhanh (thơ Đinh Phong), Đuốc sáng Việt Nam...

 Đạo diễn Rạng Ngọc Côn Sơn, Hòn đảo thần Vệ nữ qua đời

NSƯT Đoàn Bá qua đời ngày 22-8 tại California - Mỹ, hưởng thọ 78 tuổi. Ông sinh năm 1939.

Ông có hơn 55 năm tuổi nghề với tài sản để lại cho đời là hơn 300 vở diễn, trong đó có các tác phẩm sân khấu nổi tiếng, như: “Rạng ngọc Côn Sơn”, “Nàng Xê-Đa”, “Hòn đảo thần Vệ Nữ”, “Thời con gái đã xa”, “Màu xanh mái tóc”…

Lão Quềnh Hán Văn Tình. Ảnh: Internet

NSƯT Hán Văn Tình qua đời ngày 4-9, hưởng thọ 60 tuổi. Ông sinh năm 1957 tại Văn Lang, Tam Nông, Phú Thọ.

Khán giả mãi nhớ đến ông qua vai diễn Chu Văn Quềnh trong bộ phim Đất và người.

Ca sĩ, diễn viên Minh Thuận.

Ca sĩ Minh Thuận qua đời ngày 18-9. Anh ra đi ở tuổi 48. Minh Thuận tên thật Nguyễn Minh Thuận, sinh 12-9-1969 tại Sài Gòn.

Anh để lại ấn tượng qua các ca khúc: Chiếc thuyền nan, Mong đợi ngậm ngùi, Cô bé dỗi hờn, Chỉ còn trái tim, Thất tình, Không cần tình yêu… anh còn tham gia đóng phim và gây chú ý với bộn phim Cô gái xấu xí.

Vĩnh biệt 'Lữ Bố' - NSND Thanh Tòng - ảnh 1

NSND Thanh Tòng qua đời ngày 22-9, hưởng thọ 68 tuổi. Ông sinh năm 1948 tại Sài Gòn, NSND Thanh Tòng tên thật là Nguyễn Thanh Tòng.

Một số vở mang dấu ấn của ông: Thanh gươm và nữ tướng, Gió lộng bến Bình Than, Dưới cờ Tây Sơn, Bao Công vô lò gạch tra án Quách Hòe…

Ấn tượng dòng nhạc cách mạng của Nguyễn Đức Toàn

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua đời ngày 7-10, hưởng thọ 87 tuổi. Đại tá, NSƯT, nhạc sĩ, họa sĩ Nguyễn Đức Toàn sinh 1929 tại Hà Nội. 

Ông có nhiều ca khúc để đời: Quê em miền Trung du, Hà Nội một trái tim hồng, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Chiều trên bến cảng, Tình em biển cả, Mời anh đến thăm quê tôi, Khâu áo gửi người chiến sĩ...

NSƯT Phạm Bằng qua đời ở tuổi 85. Ảnh TTO

NSƯT Phạm Bằng qua đời vào ngày 31-10, hưởng thọ 85 tuổi. Ông sinh năm 1931 tại Hà Nội.

Khán giả nhớ đến ông với vai diễn ấn tượng. Phạm Bằng đoạt hai Huy chương Vàng tại Hội diễn Sân khấu toàn quốc (vai Lý Trưởng trong vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” và vai Thương trong “Mớ đời Thương”.

Sầu nữ Út Bạch Lan.

NSƯT Út Bạch Lan qua đời ngày 5-11, hưởng thọ 81 tuổi. Nghệ sĩ Út Bạch Lan tên thật là Đặng Thị Hai, sinh năm 1935, tại Long An.

Bà gây tiếng vang, ghi dấu ấn qua các vai diễn trong nhiều vở tuồng nổi tiếng như: Nửa đời hương phấn, Chưa tắt lửa lòng, Bên đồi trăng cũ, Thuyền ra cửa biển, Áo trắng nàng Mộng Trinh, Nửa bản tình ca, Người đẹp thành Bát Đa... 

NSƯT Quang Lý đột ngột qua đời khiến nhiều người hết sức bàng hoàng. Ảnh: GĐTH.

NSƯT Quang Lý qua đời sáng 1-12, hưởng thọ 68 tuổi. Ông sinh năm 1949 tại Thái Lan.

NSƯT Quang Lý ra đi nhưng những ca khúc ông cất tiếng hát sẽ được khán giả nhớ mãi: Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu, Sao em nỡ vội lấy chồng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm