Lệ Quyên đưa tàu điện thời bao cấp lên sân khấu

“Êkíp phải dựng một chiếc tàu mới có kiểu dáng giống những chiếc thời bao cấp. Nó có thể di chuyển được. Toàn bộ chi phí cho việc dựng tàu lên tới hơn 100 triệu đồng” - ca sĩ nói.

Ngoài chiếc tàu điện cổ, êkíp của Lệ Quyên còn đầu tư dàn dựng sân khấu. Khán giả được nghe tiếng chổi quét rác quen thuộc mỗi đêm khuya; xem những chàng trai, cô gái phố cổ xúng xính váy áo; các mảnh đời khác nhau của người Hà Nội. Những hình ảnh này phần nào từng gắn với cuộc sống của Lệ Quyên.

Đêm nhạc được chia thành ba phần. Chương đầu là những ca khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An như Bài không tên số 3, Bài không tên số 8, Bài không tên cuối cùng... Lệ Quyên sẽ hòa giọng cùng Quang Dũng. Ở phần hai, Lệ Quyên và Quang Lê thể hiện những tình khúc một thời của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh như Hoa trinh nữ, Hàn Mặc Tử... Phần cuối, nữ ca sĩ sẽ song ca với Thái Châu các bản nhạc của Lam Phương như Thành phố buồn, Cỏ úa, Một mìnhCon đường xưa em đi, Đừng nói lời xa nhau...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm